Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm 7-10 đã quyết định trao giải Nobel Hóa học 2009 cho hai nhà khoa học Mỹ là ông Venkatraman Ramakrishnan, ông Thomas A. Steitz và một nhà khoa học Israel là bà Ada E. Yonath cho những nghiên cứu nhiều ứng dụng thực tế của họ về cơ cấu và chức năng của ribosome.
Ba người đoạt giải Nobel Hóa học 2009 (từ trái sang phải): Venkatraman Ramakrishnan,
Thomas Steitz và Ada Yonath. Ảnh: REUTERS
Sơ đồ ribosome ở cấp độ nguyên tử
Theo trang tin Nobelprize.org, Hội đồng Giải Nobel Hóa học đã đánh giá công trình của các nhà khoa học này tạo cơ sở cho nhận thức khoa học mới của sự sống về mặt lý thuyết và từ đó giúp nghiên cứu bào chế các loại kháng sinh mới. Ribosome sản sinh protein như haemoglobin; kháng thể của hệ miễn dịch; các hormone như insulin và các enzym ... Có hàng chục ngàn loại protein trong cơ thể với hình dạng và chức năng khác nhau. Nhiều loại kháng sinh hiện nay trị bệnh bằng cách ngăn cản chức năng hoạt động của ribosome bị nhiễm khuẩn. Không có sự hoạt động của ribosome, vi khuẩn không thể tồn tại. Điều đó có thể giải thích tại sao ribosome đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu phát triển nhiều loại kháng sinh mới. Giải thưởng năm nay ghi nhận công lao của ba nhà khoa học đã giúp cho biết ribosome trông như thế nào và chức năng hoạt động của chúng ra sao ở cấp độ nguyên tử. Cả ba cùng sử dụng phương pháp được gọi là tinh thể học tia X, vẽ nên sơ đồ vị trí của hàng trăm ngàn nguyên tử hình thành nên ribosome.
Phụ nữ thứ tư giành giải Nobel Hóa học
Giáo sư Venkatraman Ramakrishnan sinh tại Tamil Nadu (Ấn Độ) vào năm 1952 nhưng có quốc tịch Mỹ và hiện là trưởng nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học cấu trúc tại phòng thí nghiệm sinh học phân tử của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa tại Cambridge (Anh). Ông đậu tiến sĩ năm 1976 tại Đại học
Giáo sư Thomas A. Steitz sinh năm 1940 tại thành phố Milwaukeee, bang
Nữ giáo sư Ada E. Yonath là người phụ nữ thứ tư giành được giải Nobel Hóa học. Bà Yonath sinh năm 1939 tại
Bình luận (0)