Giáo sĩ Bashir hiện nay vẫn còn nằm trên giường bệnh ở bệnh viện thành phố Solo thuộc miền Trung đảo Java, dưới sự canh giữ rất cẩn mật của cảnh sát. Hôm 18-10, ông đã ngất xỉu vì có vấn đề ở đường hô hấp phải nhập viện để cấp cứu. Các bác sĩ nói ông bị viêm phổi và mắc bệnh tiểu đường. Năm nay 64 tuổi, ông Bashir được coi là lãnh tụ tinh thần của Jemaah Islamiah (JI) có nghĩa là Cộng đồng Hồi giáo, một tổ chức bí mật hoạt động ở một số nước Đông Nam Á. Theo Chính phủ Indonesia, JI có quan hệ với mạng lưới Al-Qaeda của Osama Bin Laden. Chính phủ các nước Malaysia, Singapore, Philippines và Mỹ đã từng làm áp lực buộc Indonesia bắt giữ Bashir từ nhiều tháng nay. Song, Jakarta vẫn chần chừ, cân nhắc thiệt hơn. Bắt giữ Bashir không khó, nhưng đáng sợ nhất là phản ứng của những người ủng hộ ông Bashir. Phản ứng này có thể rất dữ dội. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Bộ Ngoại giao Úc phát hành một thông báo yêu cầu công dân của họ tránh xa những thành thị thuộc ngoại ô thủ đô Jakarta như Kota, Taman Anggrek, Pasar Baru và Pasar Senen.
Đài BBC cho biết phần lớn chứng cứ chống ông Bashir do một người Kuwait cung cấp. Đó là Omar al-Faruq bị bắt ở Indonesia tháng 6 vừa qua và hiện nay đang bị Mỹ cầm tù ở một nơi không được tiết lộ. Mới đây, một đoàn điều tra viên Indonesia đã đến nơi giam giữ al- Faruq để lấy khẩu cung. Al-Faruq khai rằng Bashir là đại diện chính của Al - Qaeda ở Đông Nam Á. Al - Faruq tự thú nhận là người đứng đàng sau một loạt vụ tấn công bằng bom và ám sát ở Indonesia năm 2000. Tổ chức JI có liên can đến những âm mưu vừa kể. Al – Faruq cũng thú nhận đã vạch ra kế hoạch đánh bom một số đại sứ quán Mỹ ở khu vực Đông Nam Á nhân kỷ niệm 1 năm sự kiện 11-9 nhưng chưa kịp hành động thì bị bắt.
Sau khi xảy ra vụ nổ bom khủng khiếp ở Bali, giáo sĩ Bashir là một trong những người bị nghi ngờ dính líu đến vụ án này. Lúc đó, ông Bashir đã cực lực bác bỏ mọi nghi vấn về ông cũng như về tổ chức JI. Ông không nhận mình là lãnh đạo tinh thần của JI. Ông lên án vụ nổ ở Bali là một “hành động thô bạo”. Đồng thời ông tố cáo Mỹ bịa ra chuyện Al -Qaeda và tổ chức JI gây ra vụ nổ hòng bôi lọ người Hồi giáo là khủng bố.
Giáo sĩ Abu Bakar Bashir sinh năm 1938 tại Jombang, miền Đông đảo Java. Solo là thành phố quê hương của ông, nơi ông làm hiệu trưởng Trường Hồi giáo Solo. Ông là ủy viên ban chấp hành Hội đồng Mujahideen thành lập năm 2000. Đây là tổ chức của những người muốn biến Indonesia thành một nhà nước Hồi giáo áp dụng luật Hồi giáo. Dưới thời cựu tổng thống Suharto, ông từng bị cầm tù vào cuối thập niên 1970 về tội âm mưu phản loạn. Sau đó, ông sang Malaysia lánh nạn 13 năm và trở về Indonesia sau khi ông Suharto bị truất phế. Giáo sĩ Abu Bakar Bashir là người chống Do Thái và thường ca ngợi Osama Bin Laden.
Kỳ tới: Giáo sĩ Bashir có liên quan gì với Al-Qaeda?
Bình luận (0)