Theo BBC, Nepal là đất nước có số lượng phụ nữ góa chồng lớn do cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 10 năm, đã kết thúc năm 2006, cũng như tỉ lệ người nhiễm HIV và các căn bệnh khác ở mức cao. Thế nhưng, các tổ chức nhân quyền ở Nepal cho rằng việc trả tiền cho đàn ông để họ cưới phụ nữ góa chồng sẽ chỉ đem lại sự đau khổ hơn nữa mà thôi.
Phản đối
Tổ chức Phụ nữ ủng hộ nhân quyền (WHR), đại diện cho phụ nữ góa bụa ở Nepal, đã chính thức đệ trình chính phủ nước này một bản kháng nghị yêu cầu xem xét lại chính sách gây bức xúc nêu trên. Hàng trăm phụ nữ góa ở Nepal đã bắt đầu chiến dịch phản đối kế hoạch của chính phủ. Họ yêu cầu chính phủ phải hỏi ý kiến họ trước khi quyết định một chính sách liên quan đến họ.

Một góa phụ trẻ ở Nepal và con trai. Ảnh: HEAVEN’S FAMILY
Bà Lily Thapa, sáng lập WHR cách đây 15 năm khi chồng bà, một bác sĩ quân y, chết trong cuộc chiến vùng Vịnh, nhận định: “Đó là điều hoàn toàn sai. Phụ nữ góa sẽ chẳng hưởng được quyền gì qua việc tái giá”. Ngoài ra, bà Thapa cảnh báo kế hoạch mới của chính phủ sẽ chỉ khiến phụ nữ phải gánh chịu thêm nhiều bạo lực hơn. Hơn nữa, bà Thapa còn thúc giục chính phủ chi trả tiền an sinh xã hội, chăm sóc y tế và giáo dục cho những phụ nữ có vị trí thấp kém trong xã hội truyền thống ở Nepal.
Nhục nhã
Bên cạnh đó, chị Durga Neupane, thuộc WHR, tỏ ra bức xúc: “Chúng tôi không muốn thứ của hồi môn đó của nhà nước. Thay vì vậy, chúng tôi muốn nhà nước nhận trách nhiệm chăm sóc con cái chúng tôi”.
Trong khi đó, chị Nisha Swar, 29 tuổi, chồng chết cách đây 6 năm, nhận định chính sách chi tiền cho một cuộc tái giá có thể sẽ dẫn đến sự phân biệt đối xử. Chị bày tỏ: “Cánh đàn ông có thể sẽ muốn cưới chúng tôi để hưởng số tiền 50.000 rupee. Điều đó giống như đặt một bảng giá trên đầu chúng tôi vậy.
Vì thế, chúng tôi cảm thấy nhục nhã”. Bạn chị là Poonam Pathak, 30 tuổi, cũng góa chồng, đồng ý: “Tôi cảm thấy ái ngại bởi vì bây giờ bất cứ người đàn ông nào đi trên đường đều có thể nhìn chúng tôi và nói: Bà góa kìa, tôi có thể lĩnh 50.000 rupee nếu cưới y thị làm vợ”.
Tổ chức WHR kêu gọi Chính phủ Nepal chi trả tiền hưu trí cho tất cả phụ nữ góa, chứ không chỉ những người trên 60 tuổi. Đồng thời, bà Thapa cho biết theo nghiên cứu, hầu hết phụ nữ góa ở Nepal đều còn trẻ và họ cần được giúp đỡ vì họ có con nhỏ. Họ cần tiền để nuôi con. Ngoài ra, người ta còn yêu cầu Chính phủ Nepal bảo vệ những bé gái bị buộc lấy chồng khi đến tuổi dậy thì và sau đó trở thành góa phụ trẻ khi chồng họ chết vì bệnh tật hoặc tai nạn.
|
Mất chồng, mất tất cả Ở Nepal, khi trở nên góa bụa, phụ nữ mất vị thế của mình, cả trong gia đình và ngoài xã hội. Họ không còn được tham dự các buổi lễ tôn giáo cũng như không được mặc trang phục đỏ và đeo nữ trang nữa. Thực ra, nhiều phụ nữ góa chỉ được phép mặc màu trắng và thường bị giam hãm trong nhà, phải làm hàng núi công việc nội trợ. Hơn nữa, theo bà Thapa, ở đây người ta có suy nghĩ rằng có bà góa trong nhà được xem như một điềm xấu. Bà cho biết: “Nếu trên đường đi làm một việc đặc biệt nào đó mà gặp một bà góa, họ sẽ quay lại ngay lập tức vì đó là điều xui xẻo”. |
Bình luận (0)