Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4 vừa qua, NATO đã từ chối cho phép Georgia và Ukraina tham gia Kế hoạch Hành động Thành viên NATO (MAP), bước đi chính để trở thành thành viên của liên minh gồm 26 quốc gia này. Tuy nhiên, NATO đã cam kết sẽ xem xét lại quyết định của mình vào tháng 12 năm nay .Hai nước này đã nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ trong nỗ lực trở thành thành viên NATO.
Ông Dmitry Rogozin, đại diện Nga tại NATO cho biết, xét đến góc độ chính trị và đạo đức, việc NATO chấp nhận Georgia đồng nghĩa với việc “tiếp tay” cho một kẻ hiếu chiến.
Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Georgia nhằm đáp trả việc nước này đem quân tấn công khu vực ly khai Nam Ossetia hôm 8/8, các quan chức cấp cao của Mỹ trong đó có Phó Tổng thống Dick Cheney đã tăng cường kêu gọi Georgia nỗ lực gia nhập NATO.
Phản ứng trước động thái trên, cựu lãnh đạo Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev cho biết việc Mỹ và các nước phương Tây kêu gọi đưa Ukraina và Georgia vào NATO là hoàn toàn nhằm mục đích cô lập Nga.
Ông nói với hãng tin Tây Ban Nha EFE rằng: “Tại sao NATO cần những nước này?Để đấu tranh chống Iran ư? Điều đó thật lố bịch”. Theo ông, nỗ lực đưa các quốc gia thuộc Liên Xô cũ này vào NATO của các cường quốc phương Tây là nhằm “kìm hãm Nga”.
Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ cũng cho biết thêm rằng: "Tại Mỹ, có những phần tử đang muốn đưa đất nước mình vào cuộc chiến và mở rộng NATO để phục vụ cho lợi ích kiếm những khoản tiền kếch xù từ việc sản xuất vũ khí mới. Và như vậy, thế giới hiện nay sẽ phải đối mặt với nguy cơ “sự trở lại của trò chơi chính trị”.
Ông cũng bày tỏ quan ngại trước việc phương Tây coi cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Georgia là “sự hiếu chiến của Nga”. Nga “không muốn chỉ huy” cả thế giới, nhưng chúng tôi đang “hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của mình”, ông nói.
Bình luận (0)