xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai cuộc chiến sinh tử

NGUYỄN CAO

Để tự cứu, ông Francois Fillon tiến hành song song hai cuộc chiến sinh tử về pháp lý và truyền thông với ứng dụng công nghệ số “Fillon2017”

Trong cuộc họp báo ngày 6-2, ông Francois Fillon đã chỉ trích kịch liệt việc Viện Kiểm sát Tài chính quốc gia Pháp (PNF) mở cuộc điều tra sơ bộ dựa trên cáo giác của tuần báo trào phúng Con Vịt buộc. Theo đó, bà Penelope, vợ ông, được tuyển dụng làm phụ tá nghị sĩ nhưng thật sự chẳng làm gì nhiều mà được trả lương rất cao. Ông Fillon khẳng định PNF không có thẩm quyền trong chuyện này.

Khiếu nại bất thành

Không chỉ nói suông, cựu thủ tướng Pháp còn lập hẳn một nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho vợ chồng ông. Nhóm này yêu cầu PNF đình chỉ điều tra vì “vượt thẩm quyền”.

Đây được xem là một trận chiến pháp lý mang tính sinh tử bởi nếu PNF kết luận ông Fillon có dấu hiệu phạm tội “thâm lạm công quỹ”, “nhũng lạm tài sản xã hội” thì ông sẽ bị khởi tố hình sự. Giấc mơ làm tổng thống của ông sẽ tan tành như mây khói. Ông Fillon từng dõng dạc tuyên bố công khai rằng nếu bị điều tra chính thức, ông sẽ bỏ cuộc.

img

Luật sư Antonin Lévy và poster kêu gọi tải ứng dụng “Fillon2017”Ảnh: Reuters
Luật sư Antonin Lévy và poster kêu gọi tải ứng dụng “Fillon2017”Ảnh: Reuters

Trận chiến pháp lý do ông Fillon khởi xướng bùng nổ hôm 9-2. Luật sư Antonin Lévy của nhóm khẳng định như đinh đóng cột rằng PNF không đủ tư cách để mở cuộc điều tra sơ bộ những nghi vấn liên quan đến phu nhân cựu thủ tướng. Cho nên, nhân danh nền dân chủ của nhà nước pháp quyền, ông yêu cầu PNF đình chỉ “cuộc điều tra trái phép”.

Theo ông Lévy, tội danh “thâm lạm công quỹ” và “nhũng lạm tài sản xã hội” không được áp dụng đối với thân chủ của ông - thượng nghị sĩ quốc hội. Luật sư này còn nhấn mạnh rằng việc rò rỉ thông tin điều tra là “nối giáo cho giặc”(báo chí) - điều mà ông gọi là “vi phạm bí mật điều tra không thể chấp nhận” - gây thiệt hại to lớn cho cựu thủ tướng Pháp. Ông cũng dọa sẽ đưa một số báo ra tòa.

Tuy nhiên, PNF đã bác bỏ lập luận nêu trên. Thông báo của PNF nhấn mạnh: “Cuộc điều tra sơ bộ của OCLCIFF (Văn phòng Trung ương Chống tham nhũng và gian lận tài chính, thuế) theo ủy quyền của PNF đối với ông bà Fillon là phù hợp điều khoản 705 của Bộ Luật Hình sự”.

Cuộc chiến này rồi sẽ đi đến đâu? Theo bà Virginie Duval, Chủ tịch USM (Nghiệp đoàn Viên chức tòa án), trên nguyên tắc, trong quá trình điều tra sơ bộ, luật sư của ông Fillon “không có cửa” để khiếu nại thẩm quyền của PNF. Họ chỉ có thể khiếu nại ở tòa án khi vụ việc được đem ra xét xử. Còn hiện giờ, khi PNF chưa cáo buộc ông Fillon điều gì, cũng chưa chuyển vụ việc đến cơ quan công tố để tiến hành khởi tố bị can và khởi tố vụ án thì còn quá sớm để đặt vấn đề về thẩm quyền.

Không phải nhóm luật sư của ông Fillon không biết điều đó. Tuy nhiên, trong trường hợp này, lên tiếng đôi co về thẩm quyền của PNF rõ ràng là một chiến thuật nhằm lôi kéo dư luận về phía mình.

Chiến tranh kỹ thuật số

Phe ông Fillon cũng đã khai chiến trên mặt trận internet. Vũ khí bí mật của vị cựu thủ tướng là ứng dụng di động “Fillon2017”. Đội kỹ thuật số của ứng cử viên cánh hữu cung cấp miễn phí ứng dụng này cho cổ động viên. Thông qua trang mạng cá nhân, họ phủ sóng toàn bộ các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và Twitter, những thông tin có lợi cho ông Fillon.

Mang ra thử nghiệm có hiệu quả ngày 13-2, qua hôm sau, những người ủng hộ ông Fillon có thể tải “Fillon2017” xuống miễn phí từ Apple Store và Google Play. Hàng ngàn video, hình ảnh, khẩu hiệu, “lời vàng ý ngọc” của thủ lĩnh Fillon và các chức sắc Đảng Cộng hòa trung thành với ông đã được phát tán mạnh mẽ trên internet.

Thật ra, trong một chiến dịch truyền thông bình thường, những ứng dụng kiểu trên đã chứng tỏ sức mạnh của nó. Trong khuôn khổ cuộc đua đầy chông gai hiện nay của ứng cử viên Francois Fillon, “Fillon2017” có tầm quan trọng đặc biệt. Một thành viên ban vận động bầu cử của ông Fillon tiết lộ: “Chúng tôi đã phát triển ứng dụng này trước vụ ồn ào trên báo chí khá lâu. Hiện nó rất bổ ích vì giúp chúng tôi phản kích có hiệu quả”.

Cách dùng ứng dụng “Fillon2017” rất dễ, chỉ cần chia sẻ những nội dung tích cực, có lợi cho ứng cử viên Francois Fillon trên Facebook, Twitter…; tốt hơn nữa là viết bình luận phản kích phe chống lại ông. Độc đáo nhất là ứng dụng này đã được “game hóa”, biến thành trò chơi có thưởng. Các game thủ sẽ có dịp thi đua ủng hộ ông Fillon để được thưởng quà có giá trị.

Bình luận về hiệu quả thực tế của ứng dụng “Fillon2017”, trang tin trực tuyến Huffington Post (phiên bản tiếng Pháp) tỏ vẻ nghi ngờ: “Không biết công cụ kỹ thuật số này có giúp ông Filon thoát hiểm hay không?”.

Ăn miếng trả miếng

Trong khuôn khổ chiến dịch phản kích, từ ngày 8-2, hình ảnh bà Eve Plenel, con gái ông Edwy Plenel, chủ báo Mediapart, tràn ngập trên mạng xã hội với cáo buộc “sống ở Đức nhưng được bổ nhiệm một chức vụ bán thời gian ở tòa đô chính Paris với mức lương 3.000 euro/tháng”. Bà Eve có 2 con sống với chồng là chuyên viên về khoa học chính trị ở Berlin - Đức.

Tác giả phát tán không ai khác hơn là “fan” của ông Fillon. Chuyện không mới bởi ngày 23-6-2016, tờ Libération từng đề cập việc bà Eve được thị trưởng Anne Hidalgo bổ nhiệm làm giám đốc dự án “Paris không SIDA”. Lúc đó, luật sư Gilbert - chủ nhiệm ủy ban ủng hộ bà Marie Lepen, ứng cử viên tổng thống của Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu - đã lớn tiếng chỉ trích chuyện này. Giờ đây, phe ông Fillon đào bới lại để tấn công Mediapart.

Mới đây, ngày 9-2, ông Edwy đã nói lại cho rõ: “Lương con gái tôi chỉ 1.682 euro. Eve có văn phòng tại Paris và chi phí di chuyển giữa Berlin - Paris đều tự bỏ tiền túi ra. Không thể tranh luận đàng hoàng trên truyền thông về chuyện bê bối tài chính của Fillon, những người ủng hộ ông ấy xoay ra vu khống chúng tôi. Thật đáng tiếc!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo