Đây là cuộc biểu tình với số lượng người tham gia đông nhất từ trước tới nay do PTV tổ chức.
Cuộc biểu tình diễn ra trên đoạn đường đối diện với tòa nhà Chính phủ và hô khẩu hiệu đòi khôi phục hiến pháp năm 1997. Họ tràn xuống đường làm gián đoạn giao thông, đốt cả hình vẽ tướng Prem, nhân vật mà những người trong PTV chỉ trích là đứng sau cuộc đảo chính tháng 9-2006.
Những người tổ chức biểu tình còn đòi Chủ tịch CNS Sonthi Boonyaratkalin và Chủ tịch Hội đồng cơ mật Prem Tinsulanonda từ chức. Khoảng 100 cảnh sát đã được điều động đến để bảo vệ trật tự.
Theo TTXVN, cuộc biểu tình diễn ra sau khi quyền Chủ tịch TRT Chaturon Chaisang tổ chức cuộc họp báo ở trụ sở đảng này vào sáng 31-5. Trong cuộc họp báo, ông Chaturon đã chỉ trích phán quyết của Ủy ban Hiến pháp, song kêu gọi các thành viên TRT không tổ chức biểu tình hay phản đối phán quyết trên.
Ông Chaturon cho biết đang nghiên cứu quyết định cấm hoạt động chính trị 5 năm đối với 111 ủy viên ban chấp hành, kể cả cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, của đảng TRT và có thể sẽ gửi đơn kháng cáo về quyết định này.
Mặc dù làn sóng phản đối diễn ra khá rầm rộ nhưng theo ghi nhận của cảnh sát chưa có vụ bạo lực nào xảy ra kể từ khi Ủy ban Hiến pháp ra phán quyết. Tuy nhiên, theo chỉ huy cảnh sát Băng Cốc, tướng Adisorn Nonsee, đề phòng khả năng tình hình diễn biến xấu, cảnh sát đã lập thêm nhiều trạm kiểm soát trên toàn thủ đô.
Bình luận (0)