MG Rover, từng tạo ra các nhãn hiệu có tính biểu tượng như Mini và Land Rover, đã hy vọng Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Thượng Hải (SAIC) sẽ đầu tư vào công ty nhằm tạo điều kiện cho công ty tiếp tục sản xuất. Tuy nhiên, SAIC đã rút lui, dẫn đến sự sụp đổ MG Rover hôm 7-4 và đe dọa 6.000 việc làm tại nhà máy Longbridge của hãng gần Birmingham. Khoảng 15.000 việc làm khác ở các hãng cung cấp cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tin tức về số phận của MG Rover tràn ngập báo chí và truyền hình Anh hôm qua giữa lúc Thủ tướng Blair đang tích cực vận động dựa trên những thành tích kinh tế của Công đảng. Báo Financial Times nói rằng Công đảng Anh đã bắt đầu một “cuộc diễn tập hạn chế tổn hại cấp tập” trong khi tờ Daily Mail nói vụ phá sản của Rover sẽ “ám ảnh” chính quyền vào ngày bầu cử 5-5 tới. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Anh Patricia Hewitt cho biết Longbridge ở gần các khu vực bầu cử mà Công đảng không giành được đa số tuyệt đối. Bà cho biết chính phủ sẽ làm hết sức mình để cứu MG Rover, đồng thời công bố khoản hỗ trợ 40 triệu bảng Anh cho các hãng cung cấp cho MG Rover.
Là một biểu tượng của Anh vào năm 1905, MG Rover được bán cho hãng BMW AG của Đức vào những năm 1990 nhưng lại trở về với người Anh khi BMW bán MG Rover cho hãng Phoenix cách đây 4 năm. Tuy nhiên, MG Rover hoạt động khó khăn kể từ đó.
Bình luận (0)