xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hình ảnh đầu tiên của cô gái bị bắt cóc 18 năm

Hải Ngọc (Theo AP, People)

(NLĐO)- Nhiều tháng sau khi được giải thoát, Jaycee Dugard – người phụ nữ bị bắt cóc làm “nô lệ tình dục’ suốt 18 năm tại Mỹ - đã tiết lộ những tấm ảnh đầu tiên của chính mình cũng như lần đầu chính thức lên tiếng.

Một tấm ảnh như vậy đã được tạp chí People (Mỹ) đăng tải ra bìa cho số báo ngày 16-10. Trong ảnh là người phụ nữ 29 tuổi Dugard với nụ cười rạng rỡ. Những lọn tóc nâu nhạt xoăn nhẹ buông trên bờ vai cô.

img
Jaycee Dugard trưởng thành lộ diện lần đầu trên bìa People sau 18 năm bị bắt cóc (Ảnh: Reuters)

Trong những tấm ảnh khác, cô chụp chung với mẹ là Terry Probyn, em gái Shayna và hai cô con gái Angel (15 tuổi) và Starlit (11 tuổi) tại một địa điểm bí mật ở Nam California – nơi cô tá túc kể từ khi được cứu thoát cách đây 2 tháng.

"Tôi rất hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình. Không có gì quan trọng hơn tình yêu thương và sự hỗ trợ vô điều kiện mà tôi nhận được từ người thân”, Dugard nói như vậy với tờ People.

Một phát ngôn viên gia đình cho biết Dugard công bố hình ảnh vì cô biết người ta tò mò về chuyện cô đang sống như thế nào và vẻ ngoài ra sao. Cô cũng tin rằng People – tờ báo đã đăng rất nhiều bài viết về các vụ bắt cóc, trong đó có trường hợp của cô vào năm 1991 – sẽ hào hứng với câu chuyện.

img
Những hình ảnh Jaycee trước khi bị bắt cóc (Ảnh: Reuters)

“Tuy nhiên, Dugard không muốn trở thành tâm điểm chú ý. Đây là cách cô ấy cảm ơn những ai đã bày tỏ sự ủng hộ và chia sẻ niềm vui với cô. Hiện giờ Dugard rất hài lòng với cuộc sống trầm lặng cùng con gái, mẹ và em gái. Họ cùng nhau đi dạo, cưỡi ngựa và cười đùa vui vẻ. Nỗ lực làm mẹ của Jaycee thật đáng ghi nhận. Hai cô bé thông minh, tò mò và hào hứng với mọi thứ quanh mình”, người phát ngôn Erika Price Schulte nói.

Schulte từ chối bình luận việc Dugard có nói về những kẻ đã bắt giữ cô trong 18 năm hay không. Trước đó, luật sư của Dugard nói rằng cô hiểu những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với mình và sẵn sàng làm chứng nếu cần thiết.

Dugard đoàn tụ với gia đình vào ngày 27-8 khi cảnh sát bắt cặp vợ chồng Phillip và Nancy Garrido với cáo buộc bắt cóc, cầm tù và cưỡng bức Dugard.

img
Phillip và Nancy Garrido (Ảnh: AFP)

Theo cảnh sát, Garrido bắt cóc Dugard khi cô đang đợi xe buýt ở gần nhà mình tại South Lake Tahoe, California để tới trường ngày 10-6-1991. Khi đó cô mới 11 tuổi.

Đến tháng 8-2009, cảnh sát nghi ngờ khi thấy Garrido – kẻ từng ngồi tù vì tội cưỡng hiếp - xuất hiện tại trường đại học California cùng hai bé gái. Sau đó, Garrido bị triệu tập và thân phận của Dugard cùng con gái cô mới được phát hiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo