Một người phụ nữ với bộ đồ đen che khuất từ đầu đến chân đang đi dọc trên hè đường. Hình ảnh đó gợi nhớ về đất nước Ả Rập Saudi hơn là một nước Pháp truyền thống.
Ở Pháp có gần 6 triệu người theo đạo Hồi trong số 64 triệu dân. Ảnh: Churchtimes.co.uk
Chiếc áo làm phụ nữ mất tự do?
Một ngày họp chợ diễn ra ở khu Leon Sublet, trong thị trấn nhỏ phía Đông
Ở Pháp, số người theo đạo Hồi chiếm tỉ lệ lớn nhất với gần 6 triệu người trong tổng số 64 triệu dân. Do vậy, hình ảnh người phụ nữ với chiếc khăn quấn kín đầu và chiếc đầm dài phủ đến gót chân đã trở nên quá quen thuộc ở đất nước này. Thế nhưng sự khác biệt về trang phục giữa phụ nữ phương Tây và phụ nữ theo đạo Hồi đã vô tình tạo ra một hố sâu phân biệt. Nhiều người phản đối chiếc khăn trùm đầu mà mạnh mẽ nhất có lẽ là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
Cũng như các nhà lãnh đạo khác ở châu Âu như Anh, Ý..., Tổng thống Sarkozy nói rằng ông nhìn thấy ở những phụ nữ đó sự mất tự do. Ông phát biểu: “Áo trùm đầu không được chào đón ở Pháp. Nó không phải là vấn đề về tôn giáo mà là về tự do và đức hạnh của người phụ nữ”. Ông lên tiếng ủng hộ nhóm các nhà lập pháp khi họ bày tỏ lo ngại rằng ngày càng nhiều phụ nữ Hồi giáo mặc trang phục che kín từ đầu đến chân.
Phẫn nộ
Tuyên bố của tổng thống Pháp đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong thế giới đạo Hồi. Ông Jose Aparecio, 66 tuổi, là thợ ống nước nghỉ hưu đang ngồi trong một góc phố đông người qua lại ở
Theo báo The Washington Post (Mỹ), Tổng thống Sarkozy không nói là ông sẽ làm gì nhưng Quốc hội đang cân nhắc việc liệu có nên cấm người phụ nữ theo đạo Hồi dùng áo trùm đầu dài đến gót chân hay không. Viễn cảnh của một điều luật mới mang tính cấm đoán đã làm dấy lên sự giận dữ của những người theo đạo Hồi. Năm 2004 cũng đã có một điều luật được ban hành cấm các nữ sinh viên mang áo trùm đầu đến trường.
“Phần lớn chúng ta chỉ muốn sống với tôn giáo của mình trong sự tiết chế và lòng khoan dung,” Mohammed Mousaoui, người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo, đã phát biểu trên tạp chí Le Point. Trong khi đó, ở Paris (Pháp), các nhà bình luận tập trung vào vấn đề quyền lợi của người phụ nữ, dựa trên giả thuyết người phụ nữ buộc phải mang áo trùm đầu kín mít như vậy là do sự ép buộc của người chồng.
Thời gian qua, chính phủ đã tài trợ cho nhiều lớp học tiếng Pháp miễn phí, chủ yếu dành cho phụ nữ theo đạo Hồi. Họ hy vọng những chiếc mạng che mặt sẽ không còn nữa bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảng dạy; mặt khác, các lớp học này là một phần trong nỗ lực đưa người nhập cư hòa nhập tốt vào cộng đồng xã hội. Đó là điều mong muốn của các nhà lãnh đạo Pháp. Tuy nhiên, có vẻ như mọi việc không dễ dàng khi Quốc hội Pháp đang cân nhắc về một điều luật có thể bùng lên sự tranh cãi và phẫn nộ.
Bình luận (0)