Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Họa thuốc tây Trung Quốc ở Mỹ

THẢO HƯƠNG

Tủ thuốc gia đình ở Mỹ có nhiều thuốc sản xuất tại Trung Quốc hơn thuốc sản xuất tại Mỹ. Một vài chuyên gia về an ninh lo sợ đây là mối nguy lớn nếu xảy ra một đại dịch ở Mỹ. Người châu Âu cũng có tâm trạng tương tự. Tại sao lạ vậy?

Trong vòng 5 năm qua, thuốc tây Trung Quốc (TQ) đã tăng gấp đôi lượng thuốc tây xuất khẩu sang Mỹ nhờ giá rẻ hơn thuốc sản xuất tại Mỹ. Hệ quả của sự việc này là người tiêu dùng Mỹ lệ thuộc vào tính an toàn của thuốc tây TQ. Điều này làm các chuyên gia về an ninh quốc gia Mỹ rất lo lắng.

Lệ thuộc vào thuốc tây TQ

Một trong những kịch bản làm các chuyên gia Mỹ đau đầu nhất là nếu xảy ra một trận dịch bệnh than nguy hiểm cho con người (do gia súc mắc bệnh lây sang) thì sự an nguy của người Mỹ tùy thuộc nhiều vào ngành dược phẩm TQ. Nghe có vẻ lạ tai nhưng sự thật đúng như vậy.

Nước Mỹ đã từng bị tấn công bằng vi khuẩn bệnh than hồi năm 2001 chỉ sau sự kiện 11-9 vài tuần. Những lá thư mang mầm bệnh than đã được gửi tới cơ quan báo chí ở bang Florida và thành phố New York. Hai văn phòng của thượng nghị sĩ Mỹ cũng nhận được những lá thư chết người tương tự. Kết quả, 5 người chết.

Nếu xảy ra một cuộc tấn công lớn hơn thì sao? Cuốn Sách Trắng của nhóm kinh doanh hóa chất Mỹ và của nhóm hóa chất tinh châu Âu công bố tháng 8-2006 cho biết: “Nếu có một trận dịch lớn hoặc một cuộc tấn công khủng bố đại quy mô, dược phẩm sản xuất trong nước sẽ không đủ cung ứng cho nhu cầu”. Điều này cũng có nghĩa là phải dựa vào dược phẩm của TQ là nước cung cấp nguyên liệu dược phẩm lớn nhất cho toàn thế giới hiện nay.

Đặc biệt trong trường hợp xảy ra dịch bệnh than thì nước Mỹ sẽ thiếu thuốc kháng sinh trị bệnh than có tên ciprofloxacin, tên thương phẩm là Cipro. Trước đây, Cipro do hãng bào chế Bayer của Đức sản xuất. Kể từ năm 2004, bản quyền thuốc này do Bayer nắm giữ đã hết hạn. Giờ đây nó được các hãng dược phẩm khác của Mỹ sản xuất với nguyên liệu chính là dichlorofluorobenzene chủ yếu nhập từ TQ. Nguyên liệu này, theo Guy Villax, Giám đốc điều hành Công ty Hovione có trụ sở ở Lisbon, Bồ Đào Nha, hiện nay các nước phương Tây không sản xuất nữa. Vấn đề là chất lượng nguyên liệu chính này rất đáng ngờ.

Theo các công ty dược phẩm Mỹ, vấn đề chất lượng thuốc của sản phẩm TQ nhập vào nước Mỹ đã không được FDA Mỹ quản lý tốt. Trong khi đó, thuốc tây sản xuất tại Mỹ lại bị FDA kiểm - thanh tra rất chặt. Việc này làm tăng giá thành của thuốc Mỹ. Và như thế là không công bằng đối với các công ty Mỹ. Thuốc TQ vốn đã có giá thành sản xuất thấp nay lại không bị kiểm - thanh tra kỹ cho nên rất cạnh tranh trên thị trường Mỹ, nhất là các loại thuốc mua không cần toa của bác sĩ nhập vào Mỹ khá nhiều.

Thật vậy, TQ không chỉ mạnh về thuốc kháng sinh. FDA Mỹ đã cấp phép cho 714 xí nghiệp TQ sản xuất các thành phần thuốc thông thường bán không cần toa bác sĩ, thuốc hết hạn bản quyền và thuốc bán theo toa cho người Mỹ dùng. Đây là lý do giải thích tại sao tủ thuốc gia đình Mỹ có nhiều thuốc tây sản xuất tại TQ.

Gần đây, TQ đã thể hiện sức mạnh của ngành công nghiệp dược phẩm của mình trên toàn thế giới. TQ đặc biệt chiếm thị phần lớn trên thế giới trong lĩnh vực thuốc sinh tố, kháng sinh, enzyme và thuốc giảm đau. Một phần ba thuốc giảm đau Acetaminophen trên thế giới là của TQ. Loại thuốc này được bán ra dưới nhiều tên khác nhau như Tylenol, mặc dù ở TQ không có nhãn hiệu này.

Quản lý lỏng lẻo

Hạ nghị sĩ John Dingell, Chủ nhiệm Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện Mỹ, ngày 1-11 vừa qua, đã tỏ ra bức xúc về kiểu cách quản lý của FDA đối với thuốc tây TQ. Ông tiết lộ rằng trong năm 2007, FDA chỉ thực hiện 13 cuộc kiểm tra thuốc tây tại TQ. Như vậy trên thực tế, vô tình FDA đã mở toang cánh cửa cho thuốc tây TQ vào thị trường Mỹ. Không chỉ hạ nghị sĩ Dingell bức xúc mà các nhà sản xuất Mỹ cũng rất bất bình về chuyện này. Joe Acker, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất hóa hữu cơ tổng hợp, cho biết: “Cung cách làm ăn của FDA khiến các công ty TQ tiết kiệm được khoảng 25% chi phí sản xuất. Trong khi đó, các công ty Mỹ bị thanh tra đột xuất liên tục, thất thế rất nhiều so với các công ty TQ”.

Chuyện các công ty dược phẩm Mỹ bị kiểm soát chặt chẽ không phải là cá biệt khiến họ ngưng sản xuất các thành phần của thuốc, “nhường sân” cho TQ và Ấn Độ. Các công ty dược phẩm châu Âu cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Cộng với việc quản lý lỏng lẻo ở trong nước và chi phí sản xuất thấp, các công ty châu Á, chủ yếu là TQ, đã hưởng lợi rất nhiều, đồng thời, gây lo lắng cho người tiêu dùng Mỹ và châu Âu bởi chất lượng đáng ngờ.

Ngành công nghiệp nhiều tai tiếng

Không chỉ người nước ngoài lo lắng về chất lượng thuốc tây TQ. Ngay Chính phủ TQ cũng tỏ ra rất quyết liệt đối với ngành công nghiệp dược phẩm trong nước vì mức độ phức tạp của nó. Vấn đề là ở chỗ nhiều nhà sản xuất vì lợi nhuận coi thường đạo đức trong kinh doanh.

Mới đây, chính quyền TQ đã ra lệnh thu hồi các loại thuốc chữa bệnh bạch cầu sau khi nhiều bệnh nhân uống xong than đau chân, đi đứng rất khó khăn và bí tiểu. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết đã thu hồi phần lớn thuốc Methotrexate và Cytarabinhydrochloride của hãng bào chế Shanghai Hualian Pharmaceutical Co. (Thượng Hải). Theo FDA và Bộ Y tế TQ, trong thuốc này có chất vincristine sulfate. Các xưởng sản xuất hai loại thuốc này đã bị đóng cửa.

Đây là vụ bê bối mới nhất trong nhiều vụ liên quan đến tình trạng ngộ độc sau khi dùng thuốc tây TQ ở trong và ngoài TQ. Trong mấy tháng qua, dư luận nước ngoài đã gây áp lực mạnh yêu cầu Chính phủ TQ quan tâm và chấn chỉnh chất lượng dược phẩm xuất khẩu.

Năm ngoái, Panama cho biết hơn 100 người chết sau khi uống thuốc xirô trị ho của TQ nhiễm diethylene glycol, một hóa chất độc hại dùng để chống đông. Chất này cũng có trong kem đánh răng xuất khẩu sang các nước Panama, Cộng hòa Dominica và Nicaragua ở châu Mỹ Latinh. Vụ xì-căng-đan này khiến cho ngành dược phẩm TQ mang tai tiếng rất nhiều.

Người TQ cũng từng là nạn nhân của các công ty dược phẩm làm ăn vô đạo đức. Năm ngoái, 11 người TQ chết sau khi tiêm thuốc nhiễm hóa chất giả. Thuốc kháng sinh được sản xuất với “chất tẩy rửa không đạt chuẩn” cũng khiến 6 người chết và 80 người khác bị thương.

Công bằng mà nói chính quyền TQ từ trung ương đến địa phương đều tỏ ra rất cứng rắn đối với những trường hợp vi phạm an toàn dược phẩm. Tuần qua, Tân Hoa Xã cho biết có 300 điểm sản xuất thuốc tây và thiết bị y tế đã bị đóng cửa, 279 người bị bắt giam vì làm ăn gian dối. Chính quyền các cấp cũng đã rút 7.300 giấy phép sản xuất thuốc tây.

Tháng 7 vừa qua, tòa án TQ cũng đã xử bắn nguyên giám đốc FDA TQ Trịnh Hiểu Du bị kết án tử hình trước đó 2 tháng về tội ăn hối lộ. Họ Trịnh, 62 tuổi, đã nhận 850.000 USD tiền lại quả của các công ty dược nhắm mắt làm ngơ cho các công ty này sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn trong một thời gian dài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo