xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoàng gia Ấn Độ "thắng" 35 triệu bảng sau 71 năm tranh chấp

Gia Minh (Theo BBC)

(NLĐO)- Sau 71 năm tranh chấp, một tòa án ở London đã phán quyết rằng 35 triệu bảng Anh được gửi trong ngân hàng Westminster phải được trả về cho con cháu của một một hoàng gia Ấn Độ chứ không phải Pakistan.

Cuộc tranh chấp này bắt đầu vào năm 1948, khi vua Mir Osman Ali Khan, người cai trị cuối cùng của bang Hyderabad gửi 1 triệu bảng vào tài khoản của ngân hàng Westminster- Anh và được ủy viên cấp cao Pakistan nắm giữ. Nhờ lãi suất, đến năm 2019 số tiền này đã tăng lên 35 triệu bảng.

Nguồn gốc của cuộc tranh chấp này bắt đầu từ sự chia cắt vào năm 1947 của Ấn Độ - thuộc địa của Anh.

Năm 1948, bang Hyderabad được Ấn Độ sáp nhập trong một chiến dịch quân sự. Việc gửi tiền nói trên diễn ra không lâu trước sự kiện này.

Khi đó, vua Mir Osman Ali Khan không thể quyết định nhanh chóng rằng liệu bang của mình nên ở Pakistan hoặc Ấn Độ.

Hoàng gia Ấn Độ thắng 35 triệu bảng sau 71 năm tranh chấp - Ảnh 1.

Vua Mir Osman Ali Khan. Ảnh:Image: Wikimedia Commons/Farhan Nizam

Vài tuần sau khi Hyderabad sáp nhập vào Ấn Độ, con cháu cựu vương yêu cầu trả lại tiền nhưng phía Pakistan đã từ chối với lý do họ đã được trao tiền để mua vũ khí.

Ngân hàng Quốc gia Westminster - Anh từ chối trả lại tiền cho bất kỳ bên nào cho đến khi tòa án xử lý xong tranh chấp.

Trong khi đó, Tòa án ở London khẳng định họ có quyền phán quyết trong vụ việc vì tiền được gửi vào một tài khoản ngân hàng của Anh.

Phán quyết cho biết có bằng chứng cho thấy Pakistan chỉ giữ tiền như một người được ủy thác và nó thực sự thuộc về vua Mir Osman Ali Khan - ông Paul Hewitt, luật sư của một trong những các cháu trai của vua này, nói với đài BBC.

Ông Hewitt cho biết vụ tranh chấp bắt đầu khi thân chủ của ông còn là một đứa trẻ và khép lại khi ông ấy đã 80 tuổi.

"Chúng tôi hoan nghênh phán quyết này. Tòa án tối cao đã bác bỏ đòi hỏi của Pakistan. Gia đình đã chờ đợi phán quyết này từ lâu" - ông Najaf Ali Khan, một trong các cháu trai của vua Mir Osman Ali Khan, nói với đài BBC.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng hoan nghênh phán quyết trong một thông cáo báo chí.

Pakistan có thể tìm cách kháng cáo, còn không tiền sẽ được trao cho các cháu trai của vua Mir Osman Ali Khan và Ấn Độ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo