xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoành tráng, tốn kém nhất

TRỌNG NGHĨA

Với ý định tổ chức một lễ nhậm chức mở và có càng nhiều người dân tham dự càng tốt, chi phí cho toàn bộ buổi lễ rất được chờ đợi này (ngày 20-1) sẽ lên đến 75 triệu USD (1.312,5 tỉ đồng). Một kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ

Lễ nhậm chức của Tổng thống (TT) George W. Bush năm 2005 được coi là hoành tráng nhất thời đó tốn 42,3 triệu USD. Lễ nhậm chức của cựu TT Bill Clinton vào năm 1993 cũng ít hơn, mặc dù đánh dấu sự trở lại Nhà Trắng của Đảng Dân chủ sau 12 năm, chỉ tốn có 33 triệu USD.

Những ngày cuối tuần vừa qua, thủ đô Washington của nước Mỹ đã bắt đầu đón hàng ngàn quan chức Chính phủ Mỹ và khách mời quốc tế. Trên 10.000 xe buýt chở 500.000 người từ các nơi về Washington, đông gấp đôi dân số thủ đô. Hệ thống xe điện ngầm của thủ đô hoạt động từ 4 giờ sáng đến 21 giờ đêm. Các quan chức ngành giao thông dự báo số hành khách đi xe điện ngầm sẽ vượt quá 1 triệu lượt người và là kỷ lục của ngày thường.

An ninh tốn kém nhất
Ngày lễ nhậm chức của TT Obama được Bộ An ninh nội địa xếp vào loại “Sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt”. Điều này có nghĩa là có thể có những âm mưu khủng bố, ám sát TT và thiên tai (bão, gió lốc) cần phải đối phó. Do đó, không chỉ có cảnh sát và sở mật vụ Washington gánh vác nhiệm vụ nặng nề này.

Riêng lực lượng cảnh sát, phần diễu hành của buổi lễ không thôi đã cần đến 4.000 người. Ngoài ra, còn có 99 cơ quan thực thi pháp luật khác khắp nước đến hỗ trợ sở mật vụ bảo đảm an ninh cho hàng ngàn quan chức chính phủ và khách mời quốc tế cùng với trên 2 triệu người từ các bang đến thủ đô dự lễ.

img
Vật kỷ niệm in hình Tổng thống Obama bày bán tại thành phố Alexandria, bang Virginia nhân ngày nhậm chức của tân tổng thống Mỹ

Hãng tin Bloomberg cho biết sẽ có 7.500 quân lính chiến đấu, 10.000 vệ binh quốc gia và 25.000 nhân viên thực thi pháp luật. Riêng số nhân viên mật vụ không rõ bao nhiêu nhưng chắc chắn sẽ được huy động tối đa. Theo tính toán của Bộ An ninh nội địa, phí tổn an ninh sẽ chiếm phần cao nhất của buổi lễ, ước tính khoảng 28,35 triệu USD.

Chi phí vận chuyển khách cũng tốn kém không ít, suýt soát 5 triệu USD, theo dự tính của ngành giao thông vận tải. Cả triệu người sẽ có mặt trong buổi lễ. Họ đến bằng xe buýt, máy bay, xe lửa và xe hơi. Sân bay quốc tế Dulles và sân bay quốc gia Reagan dự kiến tiếp 300.000 khách cho buổi lễ này. Và bởi không có bãi đậu xe ở Đồi Capitol, các bãi khác có sức chứa giới hạn và nhiều đường vào trung tâm thủ đô bị phong tỏa, những người đến thủ đô bằng xe hơi chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trở ngại.

Ác mộng hậu cần
Lễ nhậm chức của TT Mỹ da màu đầu tiên trở thành một cơn ác mộng đối với những người chịu trách nhiệm hậu cần. Ủy ban lễ nhậm chức TT (PIC) dự trù 45 triệu USD chỉ để tổ chức các sự kiện vui chơi giải trí, bao gồm cả 10 địa điểm khiêu vũ. Giải thích quy mô những sự kiện vui chơi lần này, bà Linda Douglas, người phát ngôn của PIC, cho biết: “Với một lượng người đông như thế (đông gấp đôi dự kiến ban đầu), chúng tôi buộc phải tổ chức rất nhiều sự kiện rải rác ở nhiều nơi”. Sáu buổi khiêu vũ chính thức, bao gồm buổi khiêu vũ khai mạc của TT Obama, sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Washington (WCC) ở trung tâm thủ đô.

Phía bên an ninh lo lắng bao nhiêu thì phía hậu cần phục vụ các sự kiện diễn ra tại WCC cũng lo bấy nhiêu, nếu không nói là đau đầu hơn nhiều. Khâu chuẩn bị thức ăn cần đến 1.800 giờ chuẩn bị và thực hiện để phục vụ 6 buổi khiêu vũ kể trên. Họ dự trù sử dụng đến gần 4 tấn mì Ý Tortelini và 3,7 tấn thịt gà Ý. 10.000 chai rượu vang sẽ được 700 người phục vụ miễn phí.

Chi phí cuối cùng phải tính đến là dịch vụ cấp cứu y tế (EMS) và chữa cháy. Hơn 100 năm qua, sở cứu hỏa và EMS của thủ đô Washington luôn sẵn sàng hành động bên cạnh lực lượng an ninh. Do số lượng người tham dự, chỉ ngay tại địa điểm tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của TT Obama mà thôi, đã lên đến 500.000 người, tức bằng dân số thủ đô, chính quyền Washington phải cầu viện thêm các đồng nghiệp ở các bang lân cận là Maryland và Virginia. Tổng chi phí của phần này ước tính gần 3,5 triệu USD.

Obamamobile

Tên chính thức của chiếc xe Limousine phục vụ TT Barack Obama là Cadillac One, gọi tắt là C1, nhưng người dân thường gọi nó là Obamamobile.

Đây là chiếc “chuyên xa” của TT do nhà máy của hãng General Motors ở Detroit sản xuất. Khung xe là của chiếc Cadillac, còn toàn bộ áo giáp bên ngoài và nội thất đều làm theo ý ông Obama. Về mặt kỹ thuật, đặc điểm đáng chú ý nhất của nó là dàn máy 6.6 lít Duramex turbo-diesel dạng V8 có thể chạy bằng dầu diesel thông thường và diesel sinh học, đúng theo tinh thần “kinh tế xanh” mà ông Obama thường nhắc tới lúc vận động tranh cử.

Nội thất xe dĩ nhiên có ghế da, thảm nhung sang trọng, nhưng nổi bật hơn hết là hệ thống thông tin liên lạc cực kỳ hiện đại cho phép TT Obama kết nối với bên ngoài trong mọi hoàn cảnh. Độc đáo nhất có lẽ là dàn máy nghe đĩa 10 khay CD kiểm soát bằng bộ điều khiển từ xa. Với dàn máy này, ông Obama có thể nghe tùy thích những ca sĩ mà ông yêu thích nhất như Stevie Wonder và Bob Dylan.

Chiếc Obamamobile đương nhiên có bộ áo giáp đạn bắn không thủng bao gồm kính và thân xe, còn bánh xe vẫn hoạt động tốt dù có bị hư hại. Hệ thống lưu thông không khí bên trong xe sẽ bảo đảm người ngồi trong xe không bị ảnh hưởng gì nếu bị tấn công bằng vũ khí hóa học (lựu đạn cay, khí mù tạt...).

TT Obama sẽ dùng chiếc Cadillac One lần đầu tiên khi diễu hành trên đại lộ Pennsylvania vào ngày 20-1. Ngoài sự bất khả xâm phạm nói trên của chiếc “chuyên xa”, một hàng rào an ninh “con kiến cũng khó lọt” sẽ được thiết lập xung quanh thủ đô 4,8 km. Không chiếc xe nào được vào thủ đô để đề phòng một vụ tấn công khủng bố bằng xe cài bom như ở Baghdad - Iraq. Các cơ quan tình báo nói họ không sợ những âm mưu ám sát TT Obama có tổ chức, có kế hoạch, mà chỉ sợ những “con sói độc” làm bậy.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo