xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Học sinh liều chết ngăn kẻ đánh bom tự sát tại trường

Xuân Mai (Theo AP)

(NLĐO) – Một thiếu niên Pakistan đang được tôn vinh sau khi dũng cảm hy sinh để ngăn kẻ đánh bom tự sát nhằm vào trường học mình.

Nạn nhân được xác định là Aitzaz Hasan, 17 tuổi, đã chết hôm 6-1 tại một ngôi làng vùng sâu ở quận Hangu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa - Pakistan khi ngăn cản kẻ tấn công tiếp cận trường của mình. Một giáo viên cho hay đã nhìn thấy Hasan đuổi theo một kẻ khả nghi. Sau đó, tên này kích nổ quả bom khiến cả 2 người cùng thiệt mạng.

 

Thiếu niên Aitzaz Hasan đã liều chết cứu trường mình, nơi có khoảng 1000 học sinh theo học. Ảnh: Daily Mail

Thiếu niên Aitzaz Hasan đã liều chết cứu trường, nơi có khoảng 1000 học sinh theo học. Ảnh: Daily Mail

.

Theo tờ báo Express Tribune, khi con trai gặp nạn, ông Mujahid Ali đang sống và làm việc tại các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vì gia đình quá nghèo. Tờ báo trích lời ông Ali rằng ông đã không thể trở về quê nhà dự đám tang của con nhưng cảm thấy rất tự hào về Hasan.

Ông Ali nói: “Con trai tôi đã làm cho mẹ nó khóc rất nhiều nhưng việc thằng bé làm đã giúp hàng trăm bà mẹ khác không phải rơi lệ vì mất con”. Ông Miqdar Khan, người dân địa phương, cho hay mọi người trong khu vực đều ca ngợi Hasan như một người anh hùng và hàng trăm người đã đến tham dự đám tang để tỏ lòng tôn kính. Ông Khan còn nói thêm thiếu niên anh hùng này đã từng công khai chỉ trích các tay súng.

“Hasan có lần nói với mọi người rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ bắt được những kẻ đánh bom tự sát và đã bị bạn học chê cười. Thằng bé đã chứng minh được những gì đã nói nhưng tôi cảm thấy rất buồn vì Hasan bỏ chúng ta ra đi quá sớm” – ông Khan chia sẻ.

Được biết, khu vực cậu bé Hasan sống là nơi ở của một số thành viên cộng đồng Hồi giáo Shiite, những người thường bị các tay súng truy sát. Đánh bom tự sát và giết người vẫn đang diễn ra trong cuộc sống thường nhật của người dân Pakistan.

Chaudhry Mohammed Sarwar, thống đốc của tỉnh Punjab, cho rằng Hasan xứng đáng được tôn vinh. “Hasan là người hùng của đất nước. Cậu bé đã dùng mạng sống chính mình để cứu lấy cuộc sống của rất nhiều người khác” – ông Sawar nói thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo