
Địa điểm bãi thử tên lửa Musudan-ri tại Bắc Triều Tiên (Ảnh: BBC)
Cứng rắn hơn, trong tuyên bố chính thức, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm nghiêm trọng Nghị quyết 1718 của Liên Hiệp Quốc – cấm Triều Tiên triển khai bất cứ hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo.
“Với hành động khiêu khích này, Triều Tiên đã phớt lờ bổn phận quốc tế của chính mình, từ chối những lời kêu gọi kiềm chế của cộng đồng thế giới và tự đẩy mình lún sâu vào thế cô lập”, Tổng thống Obama tuyên bố.

Hình ảnh một vụ thử tên lửa trước đây của Triều Tiên (Ảnh: AFP)
Đáp lại yêu cầu của Nhật Bản, không lâu sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa triển khai cuộc họp thảo luận tăng cường những biện pháp trừng phạt hiện có đối với Triều Tiên.
Tuy nhiên, có vẻ như Mỹ, Anh và Pháp – các nước có quyền phủ quyết – sẽ khó thông qua lệnh trừng phạt mới do vấp phải sự phản đối của Trung Quốc và Nga – hai nước cũng có quyền phủ quyết khác.
Có thể thấy được cục diện này thông qua phản ứng của Trung Quốc và Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Jiang Wu cho biết Trung Quốc đã ghi nhận cuộc phóng tên lửa của Triều Tiên cũng như phản ứng của các bên liên quan. Trung Quốc hy vọng các bên giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách đúng đắn, qua đó cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Còn Bộ ngoại giao Nga ra thông cáo rằng nước này đang kiểm tra xem vụ thử tên lửa có vi phạm Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hay không. Đồng thời, Nga kêu gọi các bên kiềm chế để tránh gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Về vấn đề Triều Tiên phóng vệ tinh hay tên lửa tầm xa, phát ngôn viên chính của chính phủ Nhật Takeo Kawamura cho biết chưa rõ tên lửa mà Triều Tiên phóng lên có mang theo vệ tinh hay không. Tuy nhiên, ông này nói thêm: “Cho dù là phóng vệ tinh, chúng tôi vẫn coi đây là một vụ thử lên lửa đạn đạo. Chúng tôi cực kỳ lo ngại về vấn đề này”.

Một binh lính Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua TV hôm 5-4-2009 (Ảnh: AP)
Bất chấp áp lực buộc hủy bỏ phóng tên lửa, tháng trước Triều Tiên đã ra thông báo về đường bay của tên lửa cho các cơ quan về hàng không và hàng hải. Bộ phận thứ nhất của tên lửa sẽ rơi xuống vùng biển giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên - cách bờ biển Akita (Nhật) khoảng 280km. Bộ phận thứ hai có thể rơi xuống Thái Bình Dương và cách bờ biển đông bắc Nhật Bản 1.270km.
Nhật Bản ngay lập tức lên tiếng đe dọa bắn hạ bất cứ mảnh vụn nào của tên lửa nếu nó xâm phạm lãnh thổ nước này. Nhật đã điều tàu chiến gắn radar giám sát dọc đường bay của tên lửa cũng như nạp nhiên liệu cho tên lửa đánh chặn đặt ở bờ biển nước này.
Tuy nhiên, một nữ phát ngôn viên giấu tên của Bộ Quốc phòng Nhật cho biết không có nỗ lực đánh chặn nào vì không có mảnh vỡ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Nhật.
Bình luận (0)