Sự kiện chấn động này xảy ra chỉ đúng 2 ngày sau khi Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã đưa ra lời kêu gọi vào “phút chót” đối với người Palestines ở dải Gaza là loại bỏ Hamas và ngừng bắn tên lửa vào Israel, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công đáp trả các cuộc pháo kích của Phong trào Hamas sang lãnh thổ nước này.
Quân đội Israel tuyên bố, không lực Israel tiến hành tấn công để phá hủy các căn cứ của Hamas tại Gaza sau khi lực lượng khủng bố này có những hành động tấn công vào thường dân Israel bằng tên lửa nhiều ngày qua. Và đây mới chỉ là đòn khởi đầu của chiến dịch trả đũa sau một quyết định của nội các Israel.
Theo một quan chức Bộ Y tế Palestine, trong số 155 người thiệt mạng có 120 người ở thành phố Gaza và hơn 30 người ở hai thành phố Khan Youni và Rafah, phía Nam dải Gaza.
Số người nhập viện điều trị dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao vì còn nhiều người vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát do đạn pháo của Israel.
Phản ứng lại động thái của Israel, phía Hamas đã huy động lực lượng pháo kích vào miền Nam Israel.
Hiện chưa có báo cáo về thương vong nhưng chính phủ Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bán kính 20 km tại dải Gaza. Trong khi đó, Tổng thống Mammoud Abbas đã lên án các vụ không kích mới của Israel và kêu gọi các bên kiềm chế.
Chỉ vài giờ sau khi vụ không kích xảy ra, các nước trong khu vực Trung Đông, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đã có những phản ứng bày tỏ quan ngại trước nguy cơ xảy ra tình hình căng thẳng giữa Palestine và Israel.
Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Amr Moussa cho biết ngoại trưởng các nước Arập sẽ họp tại Cairo trong ngày 28-12 hoặc 29-12 để bàn về biện pháp giải quyết khủng hoảng tại Gaza. Pháp, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU và Mỹ đã kêu gọi Israel ngay lập tức ngừng các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza cũng như các vụ bắn rốckét từ Gaza vào lãnh thổ Israel, cho rằng cả hai bên đã sử dụng vũ lực không thích đáng.
Bình luận (0)