xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hy Lạp chồng chất khó khăn

Lưu Nguyễn

Các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro đã áp đặt yêu cầu khắc nghiệt để cung cấp gói ứng cứu tài chính lần thứ nhì cho Hy Lạp trong hội nghị tại Luxembourg hôm 20-6, bắt buộc Thủ tướng George Papandreou phải thực hiện những biện pháp không hợp lòng dân.

Theo hãng tin AFP, khu vực đồng euro và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ sẽ giải ngân các khoản vay 12 tỉ euro vào giữa tháng 7 sau khi Quốc hội Hy Lạp biểu quyết chấp thuận cắt giảm ngân sách mạnh mẽ và đẩy mạnh tư nhân hóa.
 
Để Hy Lạp được giải ngân khoản vay đầu trong lộ trình vay 100 tỉ euro, các nghị sĩ phải biểu quyết biện pháp thắt lưng buộc bụng gấp đôi, với  ngân sách năm 2011 dự kiến chỉ còn 6,5 tỉ euro, cũng như Hy Lạp phải bán các công ty quốc doanh với tài sản trị giá 50 tỉ euro từ nay đến năm 2015. Năm ngoái, Hy Lạp đã nhận được 110 tỉ euro vay từ nguồn vốn nói trên.
 
img
Biểu tình phản đối các biện pháp khắc khổ của chính quyền tại Athens hôm 19-6 _Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, thủ lĩnh đối lập Antons Samaras đã yêu cầu Thủ tướng Papandreou từ chức nhằm dọn đường cho cuộc bầu cử mới và thương lượng lại về gói ứng cứu tài chính. Trong khi đó, giới nghiệp đoàn tuyên bố sẽ tăng cường biện pháp phản đối chính quyền và yêu cầu quốc hội không thông qua biện pháp khắc khổ của chính quyền.
 
Với mong muốn làm dịu sự bất bình của công chúng, Thủ tướng Papandreou hứa sẽ điều chỉnh những bất công trong biện pháp cải cách và bảo đảm cho người nghèo không bị giải pháp tăng thuế tác động quá đáng. Ông Papandreou kêu gọi phe đối lập khoan đối đầu trong thời điểm khó khăn, đừng đưa ra ngoài hình ảnh đất nước bị xâu xé.
 
Trước đó, các cuộc biểu tình và đình công từ vài tuần qua đã buộc ông Papandreou cải tổ nội các. Theo kết quả thăm dò mới nhất, có 47,5% số người được hỏi mong muốn quốc hội bác bỏ đề xuất của Chính phủ Hy Lạp và tổ chức bầu cử trước thời hạn thay vì để Thủ tướng Papandreou giữ trọn nhiệm kỳ đến năm 2013.

- Cũng liên quan đến vấn đề khủng hoảng nợ tại châu Âu, nhật báo Tây Ban Nha El Mundo dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết có khoảng 40.000 người tuần hành tại thủ đô Madrid hôm 19-6, cáo buộc giới lãnh đạo chính trị và ngân hàng gây cuộc khủng hoảng tài chính dẫn đến biện pháp cắt giảm ngân sách đau đớn và khiến tình trạng thất nghiệp trầm trọng hơn.
 
Tại thành phố Barcelona, đã có khoảng 50.000 người xuống đường cũng như  hàng trăm ngàn người biểu tình ở Valencia, Granada, Malaga và khoảng 100 thành phố lớn nhỏ khác nhằm hưởng ứng phong trào của những người được gọi là “người bất bình” trên khắp Tây Ban Nha.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo