xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran khẳng định thủ lĩnh tối cao IS đã chết

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Đại diện của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã chết.

Hãng thông tấn Iran IRNA hôm 29-6 dẫn lời giáo sĩ Ali Shirazi, đại diện lực lượng Quds, nói rằng "tên khủng bố Baghdadi chắc chắn đã chết" nhưng không đưa ra lời giải thích chi tiết.

Lực lượng Quds thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran chịu trách nhiệm các hoạt động bên ngoài biên giới Iran. Các quan chức Bộ Ngoại giao Iran không đưa ra bình luận gì về thông tin cái chết của Baghdadi.


Iran khẳng định thủ lĩnh tối cao IS đã chết - Ảnh 1.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AP

Thủ lĩnh IS Baghdadi thường xuyên được cho là đã chết hoặc bị thương kể từ khi tuyên bố thành lập cái gọi là "đế chế Hồi giáo" năm 2014.

Hôm 17-6, Nga cho biết lực lượng nước này có thể đã tiêu diệt Baghdadi trong một cuộc không kích ở Syria. 

"Nhiều khả năng thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của Lực lượng Không quân Nga nhằm vào các vị trí chỉ huy của nhóm khủng bố này ở vùng ngoại ô phía Nam TP Raqqa vào cuối tháng 5 vừa qua" – Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov hồi tuần trước cho hay.

Tuy nhiên, Washington hôm 29-6 cho rằng không thể xác minh thông tin này. Các quan chức Iraq cũng tỏ ra hoài nghi khả năng Abu Bakr al-Baghdadi mất mạng trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, kênh truyền hình Irib của Iran đã đăng tải những hình ảnh thi thể được cho là của Baghdadi. Khuôn mặt của thi thể này khá giống tên này. 

Dù vậy, hãng tin Sputnik (Nga) cho rằng những tấm ảnh này đã xuất hiện từ năm 2015 và chúng là giả.

Iraq: IS chính thức sụp đổ

Bộ Quốc phòng Iraq ngày 29-6 thông báo đã giành lại quyền kiểm soát TP Mosul từ tay IS sau 8 tháng tấn công vào đây. "IS không còn chiếm giữ một khu vực nào tại Mosul. IS đã vĩnh viễn bị xóa sổ tại Iraq" - thông báo từ Bộ Quốc phòng Iraq nêu rõ.

Không lâu trước đó, quân đội Iraq đã chiếm giữ đền thờ Hồi giáo al-Nuri, nơi Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập "vương quốc Hồi giáo" cách đây 3 năm.

IS chiếm Mosul vào tháng 6-2014. Tới tháng 10-2016, quân đội Iraq với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã mở chiến dịch tái chiếm thành phố này.

IS bị bao vây ở Raqqa
Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn cho hay đã hoàn toàn bao vây các tay súng IS ở TP Raqqa – Syria, thành trì IS từ năm 2014.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), liên minh các chiến binh người Kurd và Ả rập, cho biết họ đã phong tỏa các tuyến đường thoát hiểm về phía Nam. Trước đó, SDF đã từng bước tiến đến TP Raqqa hồi tháng 11 năm ngoái và phát động cuộc tấn công hôm 6-6.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) khẳng định tuyến đường cuối cùng ra khỏi thành phố đã bị cắt đứt. Trong khi đó, Ali Shervan, một chiến binh SDF người Kurd, nói với Kurdistan24: "Trung tâm thành phố hoàn toàn bị bao vây và lực lượng của chúng tôi đang chiến đấu từ mọi phía".

Có khoảng 4.000 tay súng IS được cho là đang ở trong TP Raqqa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo