xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran lên tiếng về UAV "cảm tử" trong xung đột Nga - Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Reuters tiết lộ Iran đã hứa sẽ cung cấp tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cho Nga trong bối cảnh cơ sở hạ tầng điện, nước trên khắp Ukraine bị tấn công.

Reuters ngày 18-10 dẫn lời 2 quan chức cấp cao Iran và 2 nhà ngoại giao Iran cho biết một trong những UAV mà Iran đồng ý cung cấp cho Nga là Shahed-136, có thể sử dụng như UAV cảm tử. Ngoài ra, Iran cũng hứa cung cấp tên lửa đất đối đất. 

Theo các nguồn tin trên, Tehran và Moscow đã ký thỏa thuận vào ngày 6-10 khi Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Mohammad Mokhber, 2 quan chức cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một quan chức từ Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đến Nga để đàm phán về việc bàn giao vũ khí.

"Iran được yêu cầu cung cấp thêm UAV và tên lửa đạn đạo với độ chính xác được cải thiện, đặc biệt là các tên lửa Fateh-110 và Zolfaghar" - một trong các nhà ngoại giao Iran nói với Reuters. 

Một quan chức phương Tây giấu tên xác nhận Nga và Iran đã ký một thỏa thuận như vậy. 

Iran sắp bơm vũ khí cho Nga, hạ tầng điện, nước Ukraine bị tàn phá - Ảnh 1.

Reuters tiết lộ Iran đã hứa sẽ cung cấp tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cho Nga. Ảnh: Reuters

Fateh-110 và Zolfaghar là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 300-700 km. 

Nhà ngoại giao Tehran cũng bác bỏ cáo buộc của các quan chức phương Tây - nói rằng việc bàn giao vũ khí cho Nga đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2015. 

"Trường hợp của chúng tôi không phải là vấn đề của người bán. Chúng tôi không đứng về phía nào trong cuộc khủng hoảng Ukraine như phương Tây. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng thông qua các phương tiện ngoại giao" - nhà ngoại giao này tuyên bố. 

Khi được hỏi liệu Nga có sử dụng UAV Iran trong chiến dịch quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine hay không, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói rằng Điện Kremlin "không có bất kỳ thông tin nào về việc sử dụng các UAV như vậy". 

Thay vào đó, quân đội Nga chỉ sử dụng thiết bị quân sự của Nga. Ông Peskov lưu ý mọi thắc mắc nên được chuyển đến Bộ Quốc phòng Nga để giải đáp. Tuy nhiên, Bộ này không bình luận khi được liên lạc.

Ukraine ngày 18-10 cảnh báo nước này có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vì hành động "cung cấp UAV cảm tử cho Nga". Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba mô tả hành động này là "tệ hại" bởi Iran cam kết không đứng về phía nào trong cuộc chiến tại Ukraine cũng như đã tuyên bố không cung cấp vũ khí cho 2 phe Nga và Ukraine.

Iran sắp bơm vũ khí cho Nga, hạ tầng điện, nước Ukraine bị tàn phá - Ảnh 2.

Cơ sở hạ tầng điện, nước trên khắp Ukraine bị tấn công. Ảnh: Reuters

Ukraine đã báo cáo một loạt vụ tấn công bằng UAV Shahed-136 (Iran sản xuất) do Nga thực hiện trong những tuần gần đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 18-10 cho biết gần 1/3 số nhà máy điện của Ukraine đã bị phá hủy trong tuần qua. 

Các vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào các nhà máy điện ở thủ đô Kiev; Kharkiv ở miền Đông; Dnipro và Kryvyi Rih ở miền Nam và Zhytomyr ở miền Tây gây mất điện và làm gián đoạn nguồn cung cấp nước. Nga công khai tuyên bố nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine với các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV kể từ đầu tuần trước để "đáp trả vụ Ukraine đánh bom cầu Crimea".

"Tình hình đang rất nghiêm trọng trên toàn quốc. Cả nước cần chuẩn bị điện, nước và tình huống mất điện" - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko phát biểu trên truyền hình Ukraine.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo