xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iraq nhờ Nga giúp chống IS

Lục San

Cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có diễn biến mới lạ khi 2 kẻ thù thề không đội trời chung là Israel và Hamas có thể bắt tay để đối phó mối đe dọa IS đánh chiếm Dải Gaza.

Từng giao chiến với Israel suốt 50 ngày hồi mùa hè 2014, Hamas đang cố ngăn chặn IS đặt chân lên lãnh thổ của mình. Trong mấy tuần qua, các nhóm thánh chiến trung thành với IS đã đọ súng với Hamas, đặt bom các tòa nhà công cộng và dọa tiến hành chiến tranh tổng lực với chính quyền Hamas.

Kênh Fox News đưa tin Hamas đã cho nổ tung một nhà thờ Hồi giáo được cho là cơ sở của những kẻ trung thành với IS và bắt giữ một số nghi can.

 

Người dân chạy khỏi TP Ramadi - Iraq sau khi địa phương này  rơi vào tay IS Ảnh: REUTERS
Người dân chạy khỏi TP Ramadi - Iraq sau khi địa phương này rơi vào tay IS Ảnh: REUTERS

 

Các nhà lãnh đạo Palestine không muốn công khai thừa nhận mối đe dọa IS nhưng thực tế là lá cờ đen của IS đang thường xuyên xuất hiện ở Gaza. Lâu nay, IS đã bành trướng ra bên ngoài Iraq và Syria, thâm nhập Yemen, Libya, Ai Cập và Somalia. Ở chiều ngược lại, theo một ước tính độc lập của phương Tây, khoảng 16.000-17.000 người, cả nam và nữ, từ ít nhất 90 nước đã đến Syria và Iraq để gia nhập IS.

Riêng ở Syria, IS đã kiểm soát được hơn 50% lãnh thổ nước này sau khi chiếm thành phố cổ Palmyra vào cuối ngày 20-5. Một ngày trước, theo trang Sputnik, các lực lượng chính phủ Syria đã rút ra khỏi Palmyra để thành phố 2.000 năm tuổi thoát khỏi cảnh bị tàn phá nặng nề. Đa phần dân chúng được sơ tán trong khi các giới chức cố đem cổ vật đi giấu.

Với diễn biến đó, theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), IS cho đến giờ đã chiếm được hơn 95.000 km2 đất ở Syria và cai quản 9/14 tỉnh nước này. Phần lớn giếng dầu và khí đốt ở Syria cũng rơi vào tay IS.

Trong bối cảnh đó, nhiều giới chức quốc phòng Mỹ cho biết Nhà Trắng không yêu cầu Lầu Năm Góc xem xét lại chiến lược chống IS, ngay cả sau khi TP Ramadi ở Iraq thất thủ. Dù vậy, Washington có kế hoạch đưa 1.000 vũ khí chống tăng đến Iraq vào tháng 6 để chống lại những vụ đánh bom xe, chiến thuật mà IS dùng để chiếm Ramadi, theo một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ.

Trong khi Mỹ chưa thay đổi chiến lược, Thủ tướng Iraq Haider Abadi hôm 21-5 đã đến Sochi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận một loạt vấn đề quan trọng, trong đó then chốt là đề nghị Nga mở rộng sự trợ giúp Iraq trong cuộc đấu tranh chống IS. Theo báo Vzglyad, Thủ tướng Abadi đang tìm cách cứu vớt nhà nước Iraq khi đất nước này chìm sâu trong khủng hoảng chiến tranh và có nguy cơ sụp đổ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo