xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS khơi mào chiến tranh sinh học

NGUYỄN CAO

Mọi việc chỉ mới bắt đầu với vài sự kiện đơn lẻ nhưng hiểm họa vũ khí sinh học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không hề là chuyện khoa học viễn tưởng

Ngày 8-4, nhật báo La Dernière Heure xuất bản tại Brussels - Bỉ tiết lộ nghi phạm khủng bố IS bị bắt hôm 25-3 gần quảng trường Meiser ở quận Schaerbeek mang theo một ba-lô đựng phân và tinh hoàn động vật. Theo nhận định của tờ báo, những thứ này có thể biến thành vũ khí sinh học. Bài báo đã gây xôn xao dư luận không chỉ ở Bỉ.

Nghi phạm tên Abderrahmane Ameuroud - công dân Algeria, 38 tuổi - nằm trong danh sách truy nã của cơ quan điều tra Pháp sau khi cảnh sát chống khủng bố nước này phá vỡ một âm mưu khủng bố ở Argenteuil thuộc ngoại ô Paris. Reda Kriket, nhân viên kinh tài của IS hoạt động tại Bỉ và Pháp, đã bị bắt trong chiến dịch chống khủng bố này. Ameuroud được cho là đồng phạm của Kriket. Năm 2007, Ameuroud từng bị tòa án Bỉ phạt tù 7 năm về tội tuyển mộ chiến binh thánh chiến đưa về Afghanistan. Hắn cũng bị Pháp cấm lưu trú tại nước này.

Hiểm họa có thật

Phát hiện Ameuroud tại một trạm xe điện trên đường Rogier gần quảng trường Meiser chỉ 3 ngày sau vụ khủng bố kinh hoàng ở Brussels, một tay súng bắn tỉa cừ khôi của cảnh sát chống khủng bố đã bắn què giò tên này lúc hắn định chạy trốn. Chiếc ba-lô trên người hắn văng xuống lề đường nghi chứa chất nổ.

Robot gỡ chất nổ được gửi tới hiện trường. Không tìm thấy chất nổ trong ba-lô mà chỉ phát hiện 3 thẻ căn cước giả của nghi phạm, đặc biệt là một bao ni-lông đựng tinh hoàn và phân động vật bốc mùi dữ dội. Câu hỏi được đặt ra là Ameuroud mang những thứ rác rưởi này để làm gì?

Abderrahmane Ameuroud bên chiếc ba-lô đựng tinh hoàn và phân thú Nguồn: Reuters
Abderrahmane Ameuroud bên chiếc ba-lô đựng tinh hoàn và phân thú Nguồn: Reuters

Dù Viện Công tố Liên bang Bỉ xác định những thứ kể trên là “vô hại, không thể dùng để chế tạo vũ khí sinh học” như báo chí nói, bên cảnh sát điều tra vẫn nghi ngờ nghi phạm có liên quan đến một âm mưu tấn công khủng bố bằng vũ khí sinh học. Nghi vấn này được thể hiện trong một thông báo nội bộ của ngành cảnh sát phổ biến ở tất cả trụ sở cảnh sát Bỉ, trong đó nhấn mạnh: “Chúng ta có lý do chính đáng để tin rằng IS hoặc những kẻ ủng hộ IS đang thử nghiệm việc sản xuất vũ khí sinh học. Nếu ai đó tàng trữ những vật liệu tương tự nhiều ngày trong một nơi tăm tối thì có thể kích hoạt phản ứng sinh độc tố. Những thông tin này khá phổ biến trên các diễn đàn thánh chiến. Nếu bất cẩn tiếp xúc với vật liệu này thì có thể bị nhiễm khuẩn hoặc virus bệnh thương hàn, dịch tả, listeriosis, sốt ban, bại liệt…”. Thông báo cũng chỉ đạo cảnh sát cơ sở phải hết sức chú ý đến đặc điểm này khi khám xét những nơi tình nghi.

Viện Công tố Bỉ không phải không có lý lẽ để bác bỏ giả thuyết trên. Theo các chuyên gia về vũ khí sinh học, công nghệ chế tạo loại vũ khí này rất phức tạp, đòi hỏi trình độ công nghệ cao và phòng thí nghiệm cực xịn. Điều này hoàn toàn đúng với công thức chế tạo bom sinh học chính quy có sức tàn phá lớn trên diện rộng.

Tuy nhiên, không loại trừ bom “sinh học thô sơ” cũng có thể gây hại trên quy mô nhỏ dùng để đầu độc nguồn cung cấp nước hoặc thực phẩm chẳng hạn. Tác hại của nó tuy không lớn nhưng đủ sức gây hoảng loạn trong dân chúng. IS đang hướng tới loại bom thủ công này.

London được cảnh báo từ Morocco

Trong một sự kiện liên quan, hôm 18-2, cảnh sát Morocco đã phá vỡ một mạng lưới khủng bố dính líu đến IS, bắt giữ 10 đối tượng, trong đó có một người Pháp, tại 4 thành phố khác nhau. Nhóm thánh chiến này đang chuẩn bị một kế hoạch tấn công khủng bố trên đất Morocco bằng vũ khí sinh học do một thiếu niên 16 tuổi thực hiện theo kiểu đánh bom tự sát. Mục tiêu là một tòa nhà chính phủ hoặc một địa điểm thu hút đông đảo du khách.

Cảnh sát đã vào tận nơi được cho là xưởng sản xuất vũ khí hóa học (khí mù tạt) với những thiết bị được nhập lén lút từ Libya đến Morocco. Tại đây, họ phát hiện 3 hũ lớn đựng hỗn hợp nước cốt xác chuột chết, thịt thúi rữa, chanh và đinh gỉ sét. Đem những thứ này thử trên chuột bạch, tất cả đều chết gần như tức thì vì liệt cơ hô hấp.

Ngoài ra, người ta còn tìm thấy dấu vết Epsilon neurotoxin, một tác nhân sinh học đặc biệt nguy hiểm làm tổn thương nghiêm trọng tế bào não và thần kinh. Đặc tính của tác nhân này là có thể dùng để đầu độc nguồn nước hoặc thực phẩm. Nó cũng có thể đầu độc không khí bằng bình xịt.

Từ cuộc điều tra sự kiện nêu trên, Abdelhak Khiame, Cục trưởng Cục Chống khủng bố Morroco, đưa ra lời cảnh báo trên tuần báo Anh The Sun: “Chúng tôi biết IS chế tạo dễ dàng loại vũ khí sinh học như thế nào khi phá vỡ một mạng lưới thánh chiến hồi tháng 2. Chúng tôi còn tìm thấy một chất kịch độc, chỉ cần bôi vào tay cầm cửa xe hơi là có thể giết người chạm vào nó. Chúng tôi cho rằng mục tiêu sắp tới của IS rất có thể là Vương quốc Anh và vài nước châu Âu bởi những thứ chế tạo vũ khí sinh học rất đơn giản này ai cũng mua được dễ dàng trong các shop nhỏ ở London. Đó là một điều rất đáng sợ”.

Nói cách khác, có thể kế hoạch bị phá vỡ ở Morocco là một bản nháp sẽ được nhân bản ở London, Paris, Brussels…

Kỳ tới: Chiếc laptop của ngày tận thế

Tấn công bằng khí độc ở Syria và Iraq

Ngày 4-4, đài truyền hình Ikhbariyah của nhà nước Syria đưa tin phiến quân IS đã bắn rốc-két mang đầu đạn chứa khí mù tạt tấn công lực lượng chính phủ ở căn cứ không quân Deir Ezzor. Nhiều người bị ngạt thở đến chết nhưng con số thương vong không được tiết lộ. Ý đồ của IS là chiếm căn cứ quân sự này làm bàn đạp chiếm luôn TP Deir Ezzor, một điểm chiến lược quan trọng cho phép IS kết nối với đồng bọn ở Syria và Iraq. Theo nguồn tin này, IS đã thành lập một đơn vị vũ khí hóa học bao gồm những kỹ sư hóa học Iraq thời Saddam Hussein và chuyên gia nước ngoài.

Trước đó, IS đã dùng tên lửa chứa khí độc (chlorine và mù tạt) tấn công lực lượng người Kurd ở 2 thị trấn miền Bắc Iraq và miền Nam Syria. Theo Giám đốc CIA John Brennan, IS hiện có khả năng chế tạo một lượng nhỏ khí chlorine và mù tạt. Tháng trước, đã có 3 trẻ nhỏ chết và gần 1.500 người Kurd bị thương vì khí độc này trong một vụ tấn công của IS.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo