xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS nổ tung 800 triệu USD vì không kích

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Một quan chức quân sự Mỹ cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thiệt hại khoảng 800 triệu USD do số tiền này bị phá hủy trong các cuộc không kích của liên quân Mỹ tại Iraq và Syria.

Thiếu tướng Peter Gersten, quan chức quân sự Mỹ đang phục vụ tại thủ đô Baghdad – Iraq, khẳng định các chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào cơ sở lưu trữ tiền mặt của IS đã phát huy tác dụng rõ rệt.

Ngoài việc phá hủy 800 triệu USD tiền mặt của nhóm khủng bố, chiến dịch nhắm vào cơ sở hạ tầng tài chính của IS cũng góp phần giúp số lượng những kẻ đào tẩu khỏi hàng ngũ thánh chiến tăng thêm 90%, đồng thời làm giảm đáng kể số lượng tân binh có ý định gia nhập IS.

Trong một cuộc họp báo ngày 26-4, thiếu tướng Gersten - phó chỉ huy các hoạt động và tình báo chống IS – tiết lộ khoảng 20 cuộc không kích nhằm vào cơ sở tài chính của IS đã được tiến hành. Ông không nói rõ bao nhiêu tiền mặt đã bị phá hủy. Trong một trường hợp, thiếu tướng Gersten ước tính khoảng 150 triệu USD đã bị thiêu ra tro tại một ngôi nhà ở TP Mosul, Iraq. Tổng số tiền IS thiệt hại nằm giữa khoảng 500-800 triệu USD, theo ông Gersten.

Số lượng tiền mặt và thành viên của IS đang bị suy giảm. Ảnh: BBC
Số lượng tiền mặt và thành viên của IS đang bị suy giảm. Ảnh: BBC

Năm 2015, sau khi kiểm soát các mỏ dầu và áp đặt thuế má, IS dự chi ngân sách cho tất cả hoạt động của nhóm vào khoảng 2 tỉ USD, dư ra ít nhất 250 triệu USD. Tuy nhiên, kể từ đó, chúng liên tục bị mất đất vào tay lực lượng Iraq và Syria nên dự trữ tiền mặt có thể bị suy giảm.

Tình báo Mỹ chỉ ra rằng IS gặp khó về vấn đề tiền mặt đến nỗi phải bán xe để kiếm tiền. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) hồi tháng 1 năm nay cho biết IS cắt giảm tiền lương của thành viên xuống còn một nửa, tương đương 50 USD.

Thiếu tướng Gersten cũng cho biết số lượng tân binh tham gia IS giảm từ mức 1.500-2.000 người/tháng cách đây 1 năm xuống còn 200 tân binh/tháng vào thời điểm hiện tại. Hồi tháng 2, Nhà Trắng tin rằng IS đang có khoảng 25.000 tay súng so với 31.500 tên vào năm 2015.

Trong một diễn biến liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ đang bị Mỹ gây áp lực để thắt chặt kiểm soát biên giới với Syria, đồng thời ngăn chặn những người tìm cách vượt biên sang lãnh thổ do IS quản lý. Hôm 26-4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với tờ báo Haberturk rằng Mỹ sẽ triển khai một hệ thống phóng rốc-két tại nước này gần biên giới Syria để chống IS.

Hệ thống HIMARS của Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận Balikatan với Philippines ngày 14-4. Ảnh: REUTERS
Hệ thống HIMARS của Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận Balikatan với Philippines ngày 14-4. Ảnh: REUTERS

Theo đó, hệ thống sắp được triển khai là Hệ thống Rốc-két Pháo binh Di động tầm cao (HIMARS), đến vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 tới. Đây là khu vực thường hứng chịu các đợt phóng rốc-két từ phiến quân ở Syria.

Mục đích Mỹ triển khai HIMARS cũng nhằm phong tỏa khu vực xung quanh thị trấn Manbij ở Syria, cắt đứt tuyến đường hậu cần của IS trong việc tuyển mộ tân binh và viện trợ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo