xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel bắt đeo khẩu trang trở lại do biến thể Delta

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Nhà chức trách Israel đề nghị mọi người đeo khẩu trang trong nhà kể từ tuần tới sau khi số ca mắc Covid-19 gia tăng, đặc biệt liên quan tới biến thể Delta.

Người đứng đầu cơ quan ứng phó Covid-19 của Israel Nachman Ash hôm 24-6 cho báo The Times of Israel biết yêu cầu đeo khẩu trang trở lại sẽ có hiệu lực vào tuần tới. Đồng thời, mọi người được khuyến cáo không đi du lịch nước ngoài.

Trong 4 ngày qua, Israel báo cáo hơn 100 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày, cá biệt lên tới 169 ca vào ngày 24-6. Theo Bộ Y tế Israel, 26 bệnh nhân Covid-19 ở nước này đang trong tình trạng nguy kịch và 84% những người mắc Covid-19 nặng không được tiêm phòng trước đó.

Số ca mắc Covid-19 tại Israel gia tăng, đặc biệt liên quan tới biến thể Delta. Đây là biến thể rất dễ lây lan, được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ và xuất hiện trên 70% bệnh nhân Covid-19 của Israel.

Israel bắt đeo khẩu trang trở lại do biến thể Delta - Ảnh 1.

Khoảng 55% trong số 9,3 triệu dân Israel đã được tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19. Ảnh: Reuters

Ngoài Israel, Anh cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất kể từ tháng 2 năm nay do biến thể Delta.

Tại Úc, TP Sydney bị áp đặt lệnh phong toả ngày 25-6 sau khi biến thể Delta lây lan nhanh chóng. Cách đây 2 tuần, một tài xế tại Úc được xác định mắc Covid-19, dẫn đến 65 ca mắc khác liên quan tới trường hợp này.

Thủ hiến bang New South Wales (NSW), bà Gladys Berejiklian, ra lệnh cho bất cứ ai sống hoặc làm việc ở 4 khu phố phía Đông và trung tâm TP Sydney ở nhà ít nhất 1 tuần, chỉ ra ngoài nếu phải mua hàng hoá thiết yếu. Lệnh phong toả dự kiến ảnh hưởng tới khoảng 1 triệu người.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc Omar Khorshid thừa nhận biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ông cũng chỉ trích việc không áp đặt biện pháp phong toả sớm ở TP Sydney, đồng thời nói rằng mặc dù lệnh phong toả tác động xấu đến nền kinh tế nhưng nếu để dịch bùng phát có thể gây ra "thảm họa" cho cả nước.

Israel bắt đeo khẩu trang trở lại do biến thể Delta - Ảnh 2.

Nhân viên y tế kiểm tra tại TP Sydney - Úc ngày 17-6. Ảnh: Reuters

Úc hiện ghi nhận hơn 30.000 ca mắc và 910 ca tử vong do Covid-19 trên dân số khoảng 25 triệu người.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25-6 cho biết biến thể Delta đã có mặt tại 14 nước châu Phi cho đến nay. Dịch đang bùng phát với tốc độ đáng báo động ở ít nhất 12 nước châu Phi.

Giám đốc WHO khu vực châu Phi Matshidiso Moeti ngày 24-5 cảnh báo: "Làn sóng Covid-19 thứ ba đang tăng tốc, nhanh và mạnh hơn. Đây là mối đe doạ tồi tệ nhất đối với châu Phi".

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo