Ông Shalom tuyên bố: “Không có trở ngại trong việc tìm kiếm mẫu số chung và chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận”.
Theo ông Shalom, Likud muốn thành lập một chính phủ “càng rộng mở càng tốt”, và muốn như vậy phải cử những nhà thương lượng tốt có thể “làm tròn những góc cạnh” nhưng ông khẳng định không từ bỏ những đồng minh truyền thống của Likud có xu hướng cực hữu. Trước đó, ông Netanyahu tuyên bố rằng lời kêu gọi đầu tiên sau khi ông được Tổng thống Shimon Peres chỉ định thành lập nội các hôm 20-2 mà ông muốn hướng tới là bà Livni và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, thủ lĩnh Công Đảng, để cùng đối phó với các mối đe dọa an ninh, xúc tiến hòa bình và liên kết nội bộ.
Về phía Kadima, người cũng được đài phát thanh quân đội phỏng vấn là Bộ trưởng Tài chính Roni Bar-On lại tuyên bố: “Khi đề cập vấn đề liên minh thì cần phải có đường đi... và do đó Netanyahu phải loại bỏ những cam kết với đồng minh vốn có”.
Bình luận (0)