xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel mạnh tay với trẻ em Palestine

Lục San

Các lực lượng Israel sử dụng bạo lực quá mức đối với trẻ em Palestine - như dùng hơi cay, lựu đạn cay, đạn cao su, đạn thật - và đã giết chết ít nhất 10 em trong tháng 10 này. Ngoài ra, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc, từ ngày 6 đến 12-10, ít nhất 201 trẻ em Palestine bị thương bởi binh sĩ Israel hoặc cư dân ở Bờ Tây và Dải Gaza.

“Bạo lực để lại vết sẹo hằn sâu trong tâm lý trẻ em Palestine. Nhiều học giả xác nhận trẻ em Palestine rơi vào tình trạng phiền muộn, lo lắng, rối loạn căng thẳng sau chấn thương và gặp nhiều trở ngại về tâm lý” - bà Federica D’Alessandra, chuyên viên tại Trung tâm Nhân quyền Trường ĐH Harvard (Mỹ), nói với kênh Al Jazeera.

Luật sư Brad Parker, Tổ chức Bảo vệ Trẻ em quốc tế - Palestine, nhận xét việc sử dụng vũ lực gây chết người làm gia tăng lo ngại rằng Israel chấp nhận chính sách bắn giết. Theo ông Parker, luật pháp quốc tế cấm sử dụng súng, trừ trường hợp bất khả kháng để bảo vệ mạng sống. Mặc dù vậy, trẻ em Palestine vẫn bị giết chết trong các vụ biểu tình trong khi chẳng hề gây ra mối đe dọa trực tiếp và nguy hiểm đến tính mạng của bất kỳ binh sĩ hoặc cảnh sát Israel nào.

 

Tình trạng bạo lực để lại vết sẹo hằn sâu trong tâm lý trẻ em Palestine Ảnh: REUTERS
Tình trạng bạo lực để lại vết sẹo hằn sâu trong tâm lý trẻ em Palestine Ảnh: REUTERS

 

Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát Israel đã bắn chết 1 người Palestine và làm bị thương 1 người khác sau khi 2 người này đâm 1 sinh viên Do Thái gần TP Jerusalem hôm 22-10. Kể từ đầu tháng 10, 9 người Israel và 49 người Palestine - gồm cả 25 kẻ tấn công - đã thiệt mạng trong các vụ tấn công và biểu tình chống Israel. Bạo lực phát sinh do người Palestine nghi ngờ người Do Thái lấn vào khu đền thờ  al-Aqsa (hay thánh địa Núi Đền) trong khu Thành cổ của Jerusalem.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Berlin - Đức hôm 22-10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi chấm dứt mọi sự kích động và bạo lực. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu lặp lại cáo buộc Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas mới là người chịu trách nhiệm.

Các cuộc gặp riêng rẽ trước đó giữa 2 nhà lãnh đạo Israel, Palestine với ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đều không đạt tiến triển. Theo bà Merkel, lối thoát khả dĩ nhất cho cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Israel và Palestine là giải pháp 2 nhà nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo