xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel - Mỹ hục hặc, Iran đắc lợi

Thu Hằng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ theo lời mời của các lãnh đạo Đảng Cộng hòa vào ngày 3-3 (giờ địa phương).

Với nội dung dự kiến nêu bật sự phản đối của Israel đối với thỏa thuận hạt nhân tiềm tàng với Iran, bài diễn văn nhiều khả năng chọc giận Nhà Trắng và khiến quan hệ Mỹ - Israel xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Sự nguội lạnh đó khiến ông Netanyahu và Đảng Likud đối mặt với sức ép lớn của cử tri trong cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra trong 2 tuần tới.

 

Một nhóm người biểu tình phản đối Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại thủ đô Washington - Mỹ hôm 1-3 Ảnh: Reuters
Một nhóm người biểu tình phản đối Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại thủ đô Washington - Mỹ hôm 1-3 Ảnh: Reuters

Nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ cùng phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không đến nghe bài diễn văn. Trong khi đó, hơn 180 cựu lãnh đạo của các cơ quan an ninh Israel hối thúc ông Netanyahu hủy kế hoạch phát biểu do lo ngại điều đó chỉ giúp Iran tới gần hơn mục đích phát triển vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn của Tổng thống Iran, ông Hamid Abutalebi, cũng cho rằng bài diễn văn sẽ càng khiến các nước đồng minh xa lánh Israel và cuối cùng “chỉ có lợi cho Iran”. Đáp lại, thủ tướng Israel khẳng định chuyến đi là một “sứ mệnh lịch sử” và bản thân ông giống như “sứ giả của người Do Thái”.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ - Israel tranh cãi về chính sách đối với Iran. Báo Al-Jarida của Kuwait hồi cuối tuần rồi tiết lộ Tổng thống Obama năm 2014 từng đe dọa bắn hạ các máy bay chiến đấu của Israel sau khi biết thông tin Tel Aviv quyết định tấn công Iran. Ngay sau đó, ông Netanyahu buộc phải hủy bỏ kế hoạch này dù cho các phi công đã sẵn sàng lên đường sau nhiều tuần huấn luyện. Ông chủ Nhà Trắng đã từ chối gặp ông Netanyahu ở Washington. Tuy nhiên, trong một nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa hai bên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Washington chào đón bài diễn văn của Thủ tướng Netanyahu và không muốn biến sự việc thành “một trận đấu chính trị”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo