Bộ trưởng Quốc phòng Israel Amir Peretz nói rằng Israel không mở lại các cuộc hành quân trên bộ hoặc chiến dịch truy sát có mục tiêu nhằm vào các thủ lĩnh phe phái vũ trang Palestine như trước đây mà chỉ cho máy bay tập kích vào các tay súng bắn tên lửa Qassam vào lãnh thổ Israel. Trước đó, hôm 24-12, Giám đốc Cơ quan An ninh Israel Yuval Diskin đã cảnh báo rằng việc mở lại các chiến dịch ở Dải Gaza sẽ ngăn cản tiến trình chính trị đang thuận lợi sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Ehud Olmert và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Theo ông Diskin, các phe phái Palestine sẽ tập hợp chung một mặt trận chống Israel nếu bị Israel tấn công. Nhà thương thuyết chính của Palestine Saeb Erekat kêu gọi Israel kiềm chế và tuân thủ cam kết ngưng bắn. Ông nói: “Kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy chúng ta rằng bạo lực sinh ra bạo lực và đạn bom sẽ tiếp nối bằng đạn bom”. Mặt khác, thời gian qua tuy Israel tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn tại Dải Gaza nhưng vẫn truy sát các tay súng Palestine tại Bờ Tây.
Trong một diễn biến khác, bất chấp những cam kết trước đây, hôm 27-12, Bộ Quốc phòng Israel đã xúc tiến việc xây mới một khu định cư Israel tại Bờ Tây lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, gây sự phẫn nộ cho người Palestine và các tổ chức nhân quyền. Ông Erekat cảnh báo rằng Israel nên xem xét lại, hoặc là xây thêm khu định cư hoặc tìm đến hòa bình, chứ không thể có cả hai.
Bình luận (0)