Giới truyền thông cho rằng đây là cuộc tranh giành chức vị thủ tướng một cách sít sao giữa cựu thủ tướng Benjamin Netanyahu của Đảng Likud bảo thủ, cứng rắn và Ngoại trưởng Tzipi Livni của Đảng Kadima cầm quyền ôn hòa hơn.
Theo hãng tin AP, trong vài tuần qua, các cuộc thăm dò cho thấy ông Netanyahu sẽ giành thắng lợi và điều này có thể gây trở ngại cho tiến trình hòa bình vì quan điểm không nhường đất cho người Palestine và ủng hộ việc mở rộng khu định cư Do Thái ở Bờ Tây của ông này trái với chính sách của Mỹ. Nhưng bà Livni đã rút ngắn cách biệt trong mấy ngày gần đây. Điểm ngạc nhiên hơn cả là thủ lĩnh Đảng Yisrael Beitenu cực hữu Avigdor Lieberman đã vươn lên vị trí thứ ba, dẫn trước nhà lãnh đạo Công Đảng Ehud Barak. Tuy nhiên, mưa gió lớn trong ngày bầu cử có thể khiến tỉ lệ tham gia bầu cử rất thấp và khoảng 20% người được hỏi còn do dự, khiến kết quả thêm khó dự báo. Các cuộc thăm dò sau cùng cho thấy Likud chiếm từ 25 – 27 ghế; Kadima từ 23 – 25 ghế; Yisrael Beitenu chiếm 18 hoặc 19 ghế và Công Đảng đạt từ 14 – 17 ghế.
Đảng giành thắng lợi cần tập hợp liên minh cầm quyền đủ hoặc hơn 61 ghế và thời gian thỏa thuận như vậy thường mất vài tuần lễ. Nhật báo Haaretz nói rằng cả Netanyahu và Livni đều không phải là ứng cử viên lý tưởng nhưng vấn đề quan trọng là cần hậu thuẫn cho bà Livni để xây dựng hòa bình với người
Bình luận (0)