Theo đó, lệnh ngừng bắn phải có hiệu lực trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ đêm 16-1. Một trong những điều kiện thỏa thuận là hai bên đồng ý về sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế tại khu vực xung đột. Trong khi đó, các nguồn tin chính thức từ các nhà lãnh đạo Israel không khẳng định thông tin trên.
Sáng kiến của Ai Cập đã được Israel và Hamas dùng làm cơ sở cho lệnh ngừng bắn sau khi thêm vào đó các điều kiện của mình. Như vậy, Israel sẽ ngưng tấn công ở Dải Gaza, còn các chiến binh Palestine sẽ ngưng bắn rốc-két vào lãnh thổ Israel.
Theo Newsru, có vẻ như Israel và Hamas đã thỏa thuận cả về vấn đề cung cấp vũ khí bất hợp pháp vào Dải Gaza, về bãi bỏ việc phong tỏa Dải Gaza, cũng như thảo luận thời hạn rút quân Israel ra khỏi khu vực xung đột. Bên cạnh đó, Israel yêu cầu ngưng hoàn toàn hoạt động khủng bố của Hamas cũng như các phong trào khác của Palestine. Bên cạnh đó, Israel cũng sẽ đưa ra danh sách 5.000 người bị cấm vượt qua biên giới Dải Gaza với Ai Cập. Nếu như mọi vấn đề không được giải quyết trong thời hạn ngừng bắn, nhiều khả năng chiến sự sẽ lại tiếp tục.
Bình luận (0)