Theo thông báo được Chính phủ HQ đưa ra hôm 17-6, người dân xứ kimchi sẽ biết được chính xác tên thủ đô mới của nước mình vào tháng 8 tới, khi ủy ban trực thuộc TT phụ trách di dời thủ đô hành chính hoàn tất quá trình thẩm định.
Hôm 15-6, chính quyền TT Roh đã gút lại danh sách 4 địa điểm dự kiến xây dựng thủ đô mới, gồm các thị trấn Jincheon-Eumseong ở tỉnh Chungcheon Bắc, và 3 địa điểm ở tỉnh Chungcheon Nam, gồm TP Cheonan và 2 quận Gongju-Yeongi và Nonsan. Sau khi quận Osong bị loại ra khỏi danh sách lựa chọn vì tọa lạc quá gần thủ đô Seoul nên khó đạt mục tiêu phát triển cân bằng, quận Gongju-Yeongi, cách Seoul 160 km về phía Nam, đang nổi lên như một “ứng cử viên” nặng ký nhất. Được xem là một vị trí hợp phong thủy, quận Gongju-Yeongi từng được chọn lựa làm thủ đô hành chính dưới thời cựu độc tài Park Chung-hee vào những năm 1960. Gongju-Yeongi tọa lạc gần đường cao tốc Gyeongbu nối liền Seoul với TP lớn thứ 2 ở HQ, Busan.
Dự án dời thủ đô hành chính sẽ giúp hoàn thành một trong những cam kết do TT Roh đưa ra trong đợt tranh cử cuối năm 2002. Mới đây, TT Roh khẳng định ông đặt cược sự nghiệp của mình và số phận nội các của ông vào kế hoạch dời đô nhằm giải quyết tình trạng mất cân đối trong phát triển hiện nay ở HQ. Phân nửa dân số 48 triệu người HQ sinh sống ở Seoul, TP Incheon và tỉnh Gyeonggi lân cận, với tổng diện tích chỉ chiếm 1,8% diện tích cả nước. Dự án này đã có một sự khởi đầu êm ả bằng một dự luật đặc biệt về việc dời đô được Quốc hội HQ thông qua vào tháng 12 năm ngoái.
Chính phủ HQ ước tính tổng chi phí dành cho việc dời đô sẽ ở vào khoảng 45.600 tỉ won (hơn 618.933 tỉ đồng VN), tuy nhiên con số chính xác phải chờ đến khi dự án này được thực hiện. Mức chi phí trên cao hơn 4.000 tỉ won so với mức do TT Roh đưa ra trước đó và chưa bằng phân nửa ước tính do các chuyên gia đưa ra. Theo dự kiến, kế hoạch xây dựng sẽ được hoàn tất vào tháng 6-2006 và việc khởi công sẽ bắt đầu vào tháng 7-2007. Việc xây dựng các tòa nhà chính phủ sẽ được hoàn thành vào nửa cuối năm 2011 và việc di dời các văn phòng và cư dân sẽ bắt đầu vào năm 2012. Sẽ có 85 cơ quan chính phủ được di dời, bao gồm Phủ TT, tất cả các bộ, quốc hội, Tòa án Tối cao và Tòa án Hiến pháp với tổng cộng 23.000 nhân viên. Vào năm 2020, khoảng 300.000 người sẽ sống tại thủ đô mới và dân số tại đó cuối cùng sẽ là 500.000 người.
Chính phủ HQ cho rằng việc di dời thủ đô hành chính sẽ không đòi hỏi sự “hy sinh” tài chính lớn. Trong tổng chi phí 45.600 tỉ won theo ước tính của chính quyền, 11.300 tỉ won sẽ do chính phủ chi, trong khi phần còn lại - 34.300 tỉ won - sẽ là tiền thu được từ việc bán các căn hộ và tòa nhà thương mại do các công ty tư nhân xây dựng. Khoản 11.300 tỉ won sẽ được chi theo nhiều giai đoạn, theo đó hằng năm từ 2007 đến 2030, chính phủ sẽ chi ra 500 tỉ won.
Dự án đầy tham vọng của TT Roh, người cho rằng sự mất cân đối trong phát triển hiện nay đã đạt đến đỉnh điểm, đang gây chia rẽ trong dân chúng HQ. Một cuộc thăm dò của báo Chosun Ilbo cho thấy tỉ lệ người ủng hộ và phản đối dự án gần ngang nhau, tuy nhiên số người muốn chính phủ tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch dời đô chiếm đa số. Phe đối lập, từng ủng hộ dự án dời đô để kiếm phiếu trong kỳ bầu cử 2002, cũng đang đòi hỏi chính phủ tổ chức trưng cầu dân ý về việc thực hiện dự án và cho rằng chi phí do chính phủ đưa ra là phi thực tế. Cũng theo họ, HQ còn nhiều thứ khác phải chi, như 119.300 tỉ won bồi thường nông dân bị thiệt hại vì các hiệp định thương mại tự do với Chile và Nhật, 24.000 tỉ won để bảo đảm an ninh quốc phòng sau khi Mỹ rút bớt quân... Ngoài ra, không thể không xem xét đến khả năng khi hai miền Triều Tiên thống nhất, Seoul hay một địa phương nào khác ở phía Bắc được chọn làm thủ đô chung, và nếu như vậy thì cần gì phải xây dựng thủ đô mới ở phía Nam.
Bình luận (0)