Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Kê khai tài sản

Thanh Tùng

Để chống tham nhũng, Ấn Độ có luật công chức nhà nước quy định hằng năm phải kê khai tài sản cá nhân. Tuy nhiên, dư luận đất nước đông dân thứ hai thế giới này không thật sự tin luật này có hiệu quả

Theo báo chí Ấn Độ, đợt kê khai tài sản công bố cuối tuần qua có 77 bộ trưởng tham gia. Trong đợt kê khai lần này, đáng chú ý là một số chính trị gia có uy tín chính trị lớn lại là người “nghèo” nhất!
Trong số này có Bộ trưởng Quốc phòng A.K.Antony có biệt danh “ông thánh thật thà”, tài sản cá nhân chỉ có 3,2 triệu rupi (1,5 tỉ đồng). Người giàu nhất là Bộ trưởng Phát triển đô thị Kamal Nath, có tổng tài sản của cá nhân, vợ, con trai và con dâu là 2,63 tỉ rupi. Gia đình ông có cổ phần kinh doanh tại 25 công ty.

Thủ tướng Manmohan Singh kê khai 50 triệu rupi tài sản cá nhân gửi ở ngân hàng và một chiếc ô tô Maruti-800 sản xuất năm 1996 trị giá 24.745 rupi. Bộ trưởng Nội vụ P.Chidambaram kê khai tài sản của cả gia đình gồm 230 triệu rupi, trong đó có chiếc xe đạp của ông trị giá 1.200 rupi!

img
Bộ trưởng Kamal Nath là người giàu nhất Ấn Độ với tài sản 2,63 tỉ rupi. Ảnh: TST
Các nhà hoạt động xã hội Ấn Độ  nhận xét: Việc kê khai tài sản của các bộ trưởng khiến người dân thắc mắc nhiều hơn là được giải tỏa nghi vấn. Họ muốn biết đất đai, bất động sản của các bộ trưởng được định giá ra sao, họ có tài sản đứng tên người khác ở nước ngoài hay không?
Giáo sư Trilochan Sastry, Chủ tịch Hội Cải cách Dân chủ Ấn Độ, nói: “Còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Chúng tôi muốn biết tài sản của họ được định giá như thế nào, căn cứ theo giá trị lúc mua hay giá thị trường hiện nay”.
Luật sư Colin Gonsalves của Tòa án Tối cao Ấn Độ nói: “Gốc rễ tham nhũng là mưu kế phân chia tài sản cho con cái sở hữu. Việc kê khai phải bao gồm toàn bộ tài sản của gia đình ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Liệu đã có vị bộ trưởng nào kê khai tài sản của các con được thừa hưởng của cha hay chưa? Lỗ hổng của luật kê khai tài sản chính là ở đây! Nhiều tỉ USD của họ gửi ở các ngân hàng nước ngoài, chủ yếu ở Thụy Sĩ, liệu có phải là đồng tiền trong sạch không?”.

Tiến sĩ Sandeep Shastry, Khoa Chính trị Trường Đại học Jain ở New Delhi, buồn rầu nói: “Tâm trạng của người dân là việc kê khai tài sản có thể chỉ là mỵ dân, không phải là bức tranh trung thực”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo