xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết thúc Đại lễ Bạch kim, nhân vật chiếm sóng không phải Nữ hoàng Anh

Xuân Mai

(NLĐO) - 4 ngày Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi hôm 6-6 đã khép lại bằng màn diễu hành rực rỡ ở thủ đô London nhưng một lần nữa tâm điểm sự chú ý lại đổ dồn về Hoàng tử Louis.

Theo đài ABC, Hoàng tử Louis, 4 tuổi, một lần nữa chiếm sóng chương trình khi biểu hiện sự tinh nghịch với mẹ của mình là nữ Công tước xứ Cambridge.

Kết thúc Đại lễ Bạch kim, nhân vật chiếm sóng không phải Nữ hoàng Anh - Ảnh 1.

Hoàng tử Louis, 4 tuổi, một lần nữa chiếm sóng khi biểu hiện sự tinh nghịch với mẹ của mình. Ảnh: Reuters

Lễ rước hoành tráng qua các đường phố London hôm 5-6 với sự tham gia của hơn 10,000 người, gồm các nhạc công quân đội, vũ công, nghệ sĩ biểu diễn và những nhân vật nổi tiếng đã khép lại 4 ngày Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi. 

Kết thúc Đại lễ Bạch kim, nhân vật chiếm sóng không phải Nữ hoàng Anh - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Nữ hoàng đã xuất hiện vào ngày cuối của đại lễ, vẫy chào người dân từ ban công Cung điện Buckingham cùng Thái tử Charles, Công nương Camilla và Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge cùng các con.

Kết thúc Đại lễ Bạch kim, nhân vật chiếm sóng không phải Nữ hoàng Anh - Ảnh 3.

Ảnh: Max Mumby

Tại lễ rước, cỗ xe ngựa vàng Gold State Coach chở Nữ hoàng đến Tu viện Westminster ngày bà đăng quang vào năm 1953 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau 20 năm.

Kết thúc Đại lễ Bạch kim, nhân vật chiếm sóng không phải Nữ hoàng Anh - Ảnh 4.

Ảnh: Max Mumby

Lễ rước dài 3km gồm màn biểu diễn dọc đại lộ the Mall dẫn đến Cung điện Buckingham của các vũ công trong trang phục của những năm 1950, khắc họa các thập kỷ trong 70 năm trị vì của Nữ hoàng.

Kết thúc Đại lễ Bạch kim, nhân vật chiếm sóng không phải Nữ hoàng Anh - Ảnh 5.

Ảnh: Twitter

Đại lễ bạch kim là lễ kỷ niệm lần thứ 4 ngày Nữ hoàng lên ngôi sau các lễ kỷ niệm Bạc, Vàng và Kim cương vào năm 1977, 2002 và 2012, đánh dấu 25 năm, 50 năm và 60 năm trị vì của Nữ hoàng.

Kết thúc Đại lễ Bạch kim, nhân vật chiếm sóng không phải Nữ hoàng Anh - Ảnh 6.

Nữ hoàng đã xuất hiện vào ngày cuối của đại lễ, vẫy chào người dân từ ban công Cung điện Buckingham. Ảnh: Reuters

Nữ hoàng Elizabeth II thừa kế ngai vị vào ngày 6-2-1952 sau khi Vua cha George băng hà, trở thành vị quân vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh. Thời gian tại vị của Nữ hoàng đã chứng kiến sự lãnh đạo của 14 thủ tướng Anh.

Kết thúc Đại lễ Bạch kim, nhân vật chiếm sóng không phải Nữ hoàng Anh - Ảnh 7.

Người dân tụ tập bên ngoài Cung điện Buckingham. Ảnh: Reuters

Kết thúc Đại lễ Bạch kim, nhân vật chiếm sóng không phải Nữ hoàng Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo