Đài BBC dẫn lời Tổng Giám đốc phái bộ LHQ tại Thụy Sĩ Sergei Ordzhonikidze: “Tôi tin rằng những tuyên bố như thế của một nguyên thủ quốc gia là không thể chấp nhận được trong quan hệ quốc tế”.
Hãng tin AFP dẫn lời ông Lutz Guellner, người phát ngôn của đại diện cấp cao EU Catherine Ashton, cho rằng đó là tuyên bố “đáng tiếc”. Pháp cũng cho rằng lời lẽ của ông Gaddafi là “không thể chấp nhận”, đồng thời kêu gọi hai nước dùng biện pháp ngoại giao để giải quyết các vấn đề khác biệt.
Trước đó, tuyên bố nhân cuộc mít tinh mừng sinh nhật của nhà tiên tri Muhammad, trong đó có người Hồi giáo của nhiều nước tham dự, ông Gaddafi đã kêu gọi cuộc “thánh chiến chống Thụy Sĩ, chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và chống lại lực lượng xâm lược nước ngoài”.
Ông Gaddafi phản đối việc Thụy Sĩ đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc cấm xây dựng tháp nhà thờ Hồi giáo hồi tháng 11-2009 với kết quả có 57,5% cử tri ủng hộ. Kháng cáo về lệnh cấm này cũng đã được gửi đến Tòa án châu Âu về nhân quyền.
Quan hệ Thụy Sĩ-Libya đã gặp căng thẳng từ năm 2008, sau khi con trai và con dâu của ông Gaddafi bị bắt giữ tại Thụy Sĩ vì bị cáo buộc ngược đãi người phục vụ. Sau đó,
Bình luận (0)