xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó khăn chờ đàm phán TPP

Huệ Bình

Bộ trưởng thương mại 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhóm họp tại TP Atlanta thuộc bang Georgia - Mỹ 2 ngày 30-9 và 1-10 với hy vọng sẽ hoàn tất quá trình đàm phán kéo dài 5 năm này sau thất bại của cuộc gặp ở bang Hawaii hồi tháng 7 qua.

Việc ký kết TPP sẽ giúp hạ thấp rào cản thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại 12 nước tham gia là Việt Nam, Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ - chiếm 40% GDP toàn cầu.

Nông dân nuôi bò sữa biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Canada ngày 29-9 Ảnh: REUTERS
Nông dân nuôi bò sữa biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Canada ngày 29-9 Ảnh: REUTERS

Trước thềm hội nghị bộ trưởng TPP, ông Mike Petersen, đặc phái viên Thương mại và Nông nghiệp New Zealand, cho biết cuộc gặp giữa trưởng đoàn đàm phán của 12 nước trên, diễn ra từ ngày 26 đến 29-9, không đạt tiến triển đối với những vấn đề còn tranh cãi như thương mại ô tô, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực dược phẩm, mở cửa thị trường sản phẩm sữa... Do đó, các quan chức đang chờ đợi sự đột phá từ hội nghị bộ trưởng sắp tới. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari, đại diện Nhật Bản tham gia hội nghị, cho biết ông có thể đàm phán song phương với đại diện Thương mại Mỹ Micheal Froman cũng như người đồng cấp Tim Groser của New Zealand để giải quyết những vấn đề còn tranh cãi.

Hội nghị trên nhận được cú hích quan trọng khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29-9 nhất trí sẽ hợp tác để hoàn tất TPP trong tuần này. Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Katsunobu Kato, dẫn lời Thủ tướng Abe nói rằng việc đạt được một thỏa thuận sớm là điều rất quan trọng trong việc đem lại những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế toàn cầu. Vì thế, chuyên gia thương mại Joshua Meltzer thuộc Viện Nghiên cứu Brookings (Mỹ) cho rằng dù vẫn còn một số công việc phải làm nhưng đàm phán vẫn có khả năng hoàn tất. Bộ trưởng Thương mại Úc Andrew Robb cũng bày tỏ hy vọng tương tự khi cho biết đã có 90% vấn đề được giải quyết trước khi vòng đàm phán này diễn ra.

Nhiều nước lo ngại nếu vòng đàm phán TPP nói trên không thành công, sẽ rất khó để chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama kịp trình hiệp định này cho quốc hội xem xét trước khi đất nước tập trung cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong dấu hiệu cho thấy khó khăn chờ TPP phía trước, nông dân nuôi bò sữa hôm 29-9 đã phong tỏa đường vào tòa nhà Quốc hội Canada, nước dự kiến tiến hành tổng tuyển cử vào cuối tháng 10, để phản đối việc mở cửa, ảnh hưởng đến thị trường sữa trong nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo