xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không dựa vào anh

THANH TÙNG

Một vấn đề tế nhị lâu nay gây bức xúc cho nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra là bị phe chống đối chế giễu bà là “con rối” nấp dưới bóng người anh là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong tại Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE).

Dư luận chống đối đã phần nào ảnh hưởng đến uy tín của bà kể từ ngày nhậm chức vào tháng 7-2011.
 
img
Bà Yingluck và ông Thaksin
Ảnh: REUTERS

Bà Yingluck đã nhiều lần bác bỏ thành kiến khinh miệt của phe chống đối, khẳng định khả năng lãnh đạo đất nước của mình. Theo báo The Straits Times của Singapore, tại bữa tiệc của câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Bangkok tuần qua, Thủ tướng Yingluck đã một lần nữa chứng minh công lao của bản thân góp phần phát triển kinh tế đất nước trong những năm qua. Trả lời câu hỏi bà dựa dẫm và nhờ vả anh trai những gì, bà Yingluck nói thẳng: “Nếu tôi ỷ lại vào anh tôi thì tôi không nghĩ rằng mình có thể tới đây gặp và trả lời những câu hỏi của các bạn lần thứ hai hôm nay”.

Giới báo chí Thái Lan cho biết một vấn đề rất khó xử đối với bà Yingluck hiện nay là thực hiện kế hoạch ân xá cho những tù chính trị dính tai tiếng trong các vụ chống đối chính quyền thời kỳ 2006-2010. Phe chống đối chỉ trích kế hoạch ân xá này vì có thể được áp dụng đối với ông Thaksin bị Tòa án Bangkok kết án vắng mặt 2 năm tù về tội tham nhũng phải sống lưu vong ở nước ngoài từ năm 2008.
 
Trong cuộc bầu cử thị trưởng Bangkok mới đây, từ nước ngoài, ông Thaksin đã chê trách Đảng Puea Thái cầm quyền không làm tốt cuộc vận động tranh cử nên ứng cử viên của đảng đã thất bại. Nhiều đảng viên Puea Thái không hài lòng với ông Thaksin, cho rằng ông đã không giúp làm tăng uy tín của em gái.

Bà Pavida Pananond, giáo sư Trường Đại học Thammasat, nhận xét: “Bà Yingluck giỏi hơn tôi dự đoán, trả lời các nhà báo trong nước và nước ngoài rất khôn khéo nhưng tôi chưa hoàn toàn đồng ý với lập luận bà ấy đã và đang độc lập điều hành công việc lãnh đạo đất nước. Tôi có thể nói bà ấy là CEO (giám đốc điều hành) còn anh của bà là chủ tịch”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo