xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ đưa hàng ngàn quân đến Đông Âu, Nga nổi giận

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Joe Biden sẽ điều 2.000 quân Mỹ đến Ba Lan và Đức, đồng thời chuyển thêm 1.000 quân nữa từ Đức sang Romania trong bối cảnh lo ngại về cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby hôm 2-2 cho hay các lực lượng sắp triển khai của Mỹ là nhằm tạm thời củng cố các vị trí phòng thủ của Mỹ và đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đã viết trên Twitter rằng việc triển khai quân tới đất nước của ông là một tín hiệu mạnh mẽ về tình đoàn kết để đối phó với tình hình ở Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Kirby cho biết 1.000 binh sĩ Mỹ được chuyển tới Romania là thành viên của Trung đoàn kỵ binh số 2 đóng tại Vilseck - Đức. Theo hãng tin AP, ông Kirby nhấn mạnh: "Điều quan trọng là chúng tôi gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới ông Putin và thế giới về cam kết của Mỹ với NATO".

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ đưa hàng ngàn quân đến Đông Âu, Nga nổi giận - Ảnh 1.

Lính biên phòng Ukraine tuần tra biên giới với Nga gần làng Hoptivka, vùng Kharkiv - Ukraine hôm 2-2. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết Pháp cũng đã quyết định sẽ gửi quân tiếp viện đến Romania dưới sự chỉ huy của NATO và lưu ý rằng một số quốc gia NATO khác cũng đang xem xét bổ sung lực lượng ở sườn phía Đông.

Trước động thái mới của Mỹ, Nga đã phản đối gay gắt khi gọi việc triển khai binh sĩ là vô căn cứ và "phá hoại".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Tuy nhiên, cuộc điện đàm không đạt được kết quả nào. Trong cuộc trò chuyện, ông Putin cho rằng phương Tây không đưa ra được căn cứ về mối lo ngại an ninh từ Nga. Trong khi đó, ông Johnson bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động thù địch của Nga ở biên giới Ukraine, đề cập việc Nga điều 100.000 quân đến biên giới.

Hiện quân đội Mỹ chưa được điều đến Ukraine và thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 2-2 cho biết chính quyền ông Biden đã ngừng cho rằng cuộc tấn công của Nga "sắp xảy ra". Trong khi đó, tại Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhận định các động thái của Mỹ sẽ làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng.

Trước đó, ông Biden khẳng định sẽ không đưa quân Mỹ đến Ukraine để chống lại bất kỳ sự tấn công tiềm năng nào của Nga dù cung cấp cho Ukraine vũ khí để tự vệ và tìm cách trấn an các đồng minh ở Đông Âu rằng Washington sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ trong trường hợp họ bị tấn công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo