xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kim Jong-un lần đầu lên tiếng về đầu đạn hạt nhân

Đỗ Quyên (Theo BBC)

(NLĐO)- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa khẳng định các nhà khoa học nước này đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân gắn với các tên lửa đạn đạo.

Truyền thông Triều Tiên trước đây từng đưa tin rằng các đầu đạn hạt nhân của nước này đã được thu nhỏ thành công, nhưng đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo trẻ họ Kim được dẫn lời trực tiếp.

“Đầu đạn hạt nhân đã được tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các tên lửa đạn đạo bằng cách thu nhỏ lại”- Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un hôm 8-3 trong khi nhà lãnh đạo này đang đi thị sát một cơ sở hạt nhân.

“Đây có thể gọi là sự răn đe hạt nhân thực sự” – ông Kim nhấn mạnh.

 


Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Reuters

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Reuters

 

Cũng theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng thị sát các đầu đạn hạt nhân được thiết kế cho lò phản ứng nhiệt hạch – loại được sử dụng để chế tạo bom hydrogen.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc cùng ngày 8-3, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng Mark Welsh, cho rằng Triều Tiên chưa làm chủ được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để có thể lắp vào tên lửa tầm xa.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook cũng chia sẻ đánh giá này.

Hồi tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng vì vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 vừa qua. Triều Tiên khẳng định đó là một vụ thử bom nhiệt hạch nhưng giới chuyên gia tỏ ra nghi ngờ.

Đáp trả lệnh trừng phạt, ông Kim Jong-un đã ra lệnh cả nước sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất kỳ lúc nào để đối mặt với các đe dọa từ kẻ thù.

Sau lệnh trừng phạt, Yonhap cho hay lượng xe cộ qua lại khu vực biên giới Trung-Triều đã giảm từ 20-30%. Điều này cho thấy chính phủ Trung Quốc có thể đã có các biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc thực thi nghị quyết trừng phạt.

Một số tàu thuyền của Triều Tiên đã bị từ chối cập cảng tại TP Nhật Chiếu thuộc tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc từ trước đó. Từ ngày 10-3, mọi tàu hàng của Triều Tiên đã cập các cảng biển Trung Quốc đều bị cấm rời đi, theo hãng tin UPI (Mỹ).

Bắc Kinh cũng siết chặt các biện pháp hạn chế với những khoản tiền chuyển tới Triều Tiên. Tất cả chi nhánh ngân hàng Triều Tiên tại Trung Quốc sẽ bị đóng cửa trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm lệnh trừng phạt thông qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo