xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lại Xương Tinh sắp bị dẫn độ về Trung Quốc

Đỗ Chuyên (Theo SCMP)

Trong những năm tháng hoàng kim, tài sản của Lại Xương Tinh - tội phạm lớn bị Trung Quốc (TQ) truy nã từ năm 1999 - ở TP cảng Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến lên tới trên 5 tỉ USD.

Y kinh doanh thuốc lá Marlboro, ô tô, nhập lậu đồ điện gia dụng và có một tàu chở dầu trọng tải 10.000 tấn nhập dầu trốn thuế. Lại Xương Tinh cùng vợ và 3 con trốn sang Canada từ tháng 8-1999. “Vua buôn lậu” này bị TQ đòi Canada dẫn độ về nước từ đó đến nay và vấn đề này lại được phía TQ nêu ra trong chuyến viếng thăm Canada mới đây của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Hiện nay Lại Xương Tinh bị quản thúc tại nhà ở Vancouver, hoàn toàn thất bại trong cuộc “đấu” chống bị dẫn độ. Ngày 31-8, Tòa án Tối cao Canada bác bỏ đơn xin tị nạn của Lại Xương Tinh, kết thúc 6 năm y chống chọi với pháp luật. Vì muốn tăng cường quan hệ buôn bán và đầu tư tại TQ, Chính phủ Canada muốn sớm giải quyết số phận của Lại Xương Tinh trong khi phía TQ hứa không kết án tử hình y sau khi bị dẫn độ về nước.

Lại Xương Tinh là con một gia đình nông dân nghèo ở huyện Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, học đến lớp 3 rồi bỏ. Sau một thời gian đi buôn quần áo và nhập lậu đồ điện, năm 1991 Lại Xương Tinh xin được thẻ căn cước Hồng Kông để lập Công ty Quốc tế Viễn Hoa đầu tư tại Hạ Môn, trở thành trung tâm buôn lậu, trốn thuế lớn ở vùng Hoa Đông. Dùng tiền bạc, quà cáp và gái trẻ, Lại Xương Tinh mua chuộc được đủ loại cán bộ từ công an, thuế vụ, đến hải quan, ngân hàng ở Phúc Kiến và cả trung ương. Tòa nhà 7 tầng của Lại Xương Tinh tại Hạ Môn là hang động ăn chơi, hưởng lạc của những quan chức tha hóa bị mua chuộc.

Tết âm lịch năm 1999 tại Hạ Môn, Thủ tướng TQ Chu Dung Cơ có gặp Lại Xương Tinh, với lời khuyên: “Chú mày phải chấm dứt buôn lậu, truy nộp 1 tỉ nhân dân tệ trốn thuế thì sẽ không bị bắt”. Lại Xương Tinh bỏ ngoài tai lời khuyên. Quá tức giận, ông Chu cử ngay một đội đặc nhiệm từ Bắc Kinh xuống Hạ Môn điều tra. Một buổi sáng tháng 8-1999, Lại Xương Tinh từ Hồng Kông bay về Hạ Môn khi nhận được tin báo qua điện thoại di động từ giám đốc Sở Công an Phúc Châu cảnh báo y về Hạ Môn sẽ bị bắt. Lại Xương Tinh bỏ chuyến bay, mua vé bay sang Philippines rồi trốn sang Canada. Trong vụ này, giám đốc Sở Công an Phúc Châu lãnh án 12 năm tù về tội “tiết lộ bí mật quốc gia”. Ngoài giám đốc này, các cơ quan luật pháp TQ còn bắt giữ hàng trăm cán bộ phạm pháp, trong đó có cục trưởng Hải quan Hạ Môn, 2 phó thị trưởng, phó bí thư Thành ủy giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TQ tại Phúc Kiến và lớn nhất là Lý Kỷ Châu, Thứ trưởng Bộ Công an.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo