Hiệp ước Lisbon sẽ có hiệu lực vào năm 2009, sau khi được quốc hội của 27 nước thành viên phê chuẩn và được cử tri chấp thuận qua các cuộc trưng cầu dân ý. Sau 7 giờ thương lượng trong đêm 18-10, một số trở ngại đã được khai thông. Ý sẽ có thêm ghế đại biểu ở Nghị viện châu Âu. Ba Lan đạt được sự bảo đảm rằng một nhóm các nước nhỏ có thể trì hoãn các quyết định chung của EU nếu các nước này không đồng ý - một thắng lợi chỉ xảy ra trước cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan một ngày. Áo đạt yêu cầu về hạn ngạch sinh viên nước ngoài, trong khi Bulgaria có quyền gọi đồng euro là evro theo mẫu tự Cyrillic như đã yêu cầu.
Theo hiệp ước mới, quyền hành pháp của EU sẽ chặt chẽ và hữu hiệu hơn với chức vụ chủ tịch được các nhà lãnh đạo trong khối bầu chọn trong nhiệm kỳ 5 năm. EU cũng sẽ có một ngoại trưởng chung. Ngoài ra, một số quy định về quyền hạn của các nước thành viên và khu vực, vấn đề bầu cử... trong văn kiện 250 trang này cũng đã được thông qua.
Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates - nước giữ chức chủ tịch luân phiên EU - cho rằng EU đã vượt qua cuộc khủng hoảng về thể chế trong 2 năm qua và đang hướng về phía trước với sự tin tưởng.
Bình luận (0)