icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Libya chọn kỹ sư điện tử làm thủ tướng lâm thời

Đỗ Quyên (Theo AP, Reuters, Daily Mail)

(NLĐO)- Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) ngày 31-10 đã bỏ phiếu chọn ông Abdul al-Raheem al-Qeeb, một kỹ sư điện tử ở Tripoli, làm thủ tướng lâm thời mới của nước này.

51 thành viên của NTC sẽ sớm chỉ định nội các mới trong vài ngày tới. Chính phủ mới này sẽ điều hành Libya trong thời gian tới để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông al-Qeeb nói: “Thời kỳ chuyển tiếp tồn tại nhiều thách thức. Chúng ta cần quán triệt một điều là luôn liên hệ chặt chẽ với NTC và lắng nghe nhân dân Libya. Chúng ta ngã mũ cúi chào và luôn ghi lòng tạc dạ công lao của những người làm nên chiến thắng ngày hôm nay. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ quên gia đình của họ”.
 
img
Thủ tướng lâm thời al-Qeeb (trái) bắt tay Chủ tịch NTC Mustafa Abdul Jalil tại cuộc bỏ phiếu. - Ảnh: Reuters

 
Phát ngôn viên NTC Jalal el-Gallal cho biết ông al-Qeeb nhận được 26 phiếu ủng hộ, đồng thời cho biết thêm rằng NTC muốn hình thành chính phủ chuyển tiếp mới ngay sau khi chính quyền Muammar Gaddafi sụp đổ vì những thành viên chế độ cũ đang tìm thời cơ nổi lên chống đối.

Chính quyền lâm thời Libya sẽ điều hành đất nước đến khi cuộc bầu cử theo kế hoạch được tổ chức trong 8 tháng tới. Hiện đã có trên 60 quốc gia công nhận NTC là chính quyền hợp pháp ở Libya.
 
Ông Abdul al-Raheem al-Qeeb tốt nghiệp các trường đại học Tripoli và Nam California, Bắc Carolina - Mỹ. Ông từng tham gia giảng dạy tại một số trường đại học và viện nghiên cứu dầu mỏ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông cũng là nhà nghiên cứu về năng lượng điện, đồng thời là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học.
 
img
Thủ tướng Abdul al-Raheem al-Qeeb nói chuyện điện thoại khi kết thúc cuộc bỏ phiếu

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm 31-10 đã bất ngờ có chuyến thăm Libya nhân dịp NATO kết thúc sứ mệnh tại quốc gia Bắc Phi này. Đây cũng là chuyến thăm Libya đầu tiên của một Tổng Thư ký NATO.

img
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tới thăm Libya trên một chiếc máy bay vận tải C-130
được hai máy bay chiến đấu Mirage của Pháp hộ tống. - Ảnh: Tripolipost

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Tripoli, ông Rasmusse nói: “Thật tuyệt vời khi được đặt chân tới đất nước Libya tự do. Chúng tôi đã hành động để bảo vệ các bạn và chúng ta đã cùng chiến thắng. Cuối cùng Libya cũng được giải phóng, từ Benghazi tới Brega, từ Misrata tới dãy núi phía tây và tới Tripoli."

Tổng thư ký NATO còn nhấn mạnh rằng ông rất tự hào vì NATO đã góp công lớn trong chiến thắng của người Libya.

Mặc dù đã đi đến kết quả thắng lợi nhưng sự can thiệp của NATO tại Libya cũng gây ra những rạn nứt sâu sắc trong liên minh và sự can thiệp đó đã kéo dài hơn dự định của các quốc gia phương Tây.

Chiến dịch quân sự của NATO đã chính thức kết thúc vào đêm 31-10, bất chấp phía NTC kêu gọi tổ chức này kéo dài thêm thời gian để trợ giúp Libya. Tuy nhiên, các quan chức NATO cho biết họ sẽ sẵn sàng trợ giúp an ninh cho Libya.

Trong cuộc họp báo tại Tripoli, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã loại bỏ khả năng áp đặt một vùng cấm bay tại Syria. Ông Rasmussen nói: "Hoàn toàn không có chuyện đó, chúng tôi không có ý định can thiệp vào Syria."
 
Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO cũng lên án việc lực lượng an ninh Syria đàn áp dân thường nước này, và cho rằng chỉ có một cách duy nhất hiện thực tại Syria, đó là phải tính đến khát vọng chính đáng của nhân dân Syria, thông qua việc đưa ra các cải cách dân chủ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo