xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Lời cuối" của Mỹ trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

Phạm Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 11-6 tuyên bố nước ông chỉ chấp nhận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ rời Singapore để trở về Mỹ vào lúc 20 giờ ngày 12-6 (giờ địa phương) trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng "tiến triển nhanh hơn mong đợi".

Báo Straits Times dẫn lời ông Pompeo cho biết đó là "kết quả duy nhất mà Washington sẽ chấp nhận khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều". Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa - Singapore vào ngày 12-6 (giờ địa phương).

Phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp báo ở khách sạn JW Marriott, ông Pompeo khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên cho đến khi đạt được kết quả nói trên. Trước hội nghị thượng đỉnh 1 ngày, phái đoàn Mỹ và Triều Tiên đã tiến hành đàm phán để rút ngắn sự khác biệt.

Lời cuối của Mỹ trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Straits Times

Theo ngoại trưởng Mỹ, quá trình đàm phán đang diễn ra khá nhanh và ông hy vọng 2 bên sớm đạt được tiếng nói chung. "Nếu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công thì sẽ mang lại lợi ích cho cả người dân 2 nước và thế giới" – ông Pompeo kỳ vọng.

Ngoài ra, ông Pompeo cho biết Washington sẽ đảm bảo về an ninh cho Bình Nhưỡng "khác hẳn so với trong quá khứ" để đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa.

Cuộc họp báo được tổ chức vài giờ sau bữa trưa giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Dinh Istana.

Báo Straits Times dự đoán yêu cầu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược sẽ là vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự ngày 12-6. Và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sẽ yêu cầu Mỹ đảm bảo về an ninh cũng như giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Triều Tiên nhờ máy bay Trung Quốc chở lãnh đạo tới Singapore

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 11-6 cho biết Triều Tiên yêu cầu một chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Air China để chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Singapore dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Theo yêu cầu của Triều Tiên, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã cung cấp dịch vụ cho phái đoàn nước này tới Singapore".

Báo Apple Daily (Hồng Kông) hôm 11-6 tiết lộ chiếc máy bay nói trên thường được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sử dụng khi ông ra nước ngoài.

kim-jong-un-004

Chiếc máy bay của Trung Quốc đưa ông Kim đến Singapore ngày 10-6

Chiếc Boeing 747 ban đầu mang số hiệu CA122 rời thủ đô Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh hôm 10-6. Khoảng 1 giờ sau, nó thay đổi số hiệu thành CA61 và hướng đến Singapore.

Báo The Korea Herald đưa tin các nhà lãnh đạo Trung Quốc hay dùng 4 loại máy bay Boeing: B-2443, B-2445, B-2447 và B-2472. Chiếc máy bay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là B-2472, trong khi ông Kim Jong-un ở trên chiếc B-2447 của ông Lý.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng có máy bay riêng, tên gọi Chammae-1. Nó là chiếc Ilyushin Il-62, được chế tạo từ thời Liên Xô.

Chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên Zhang Liangui nói với báo Straits Times rằng ông Kim Jong-un có thể nhờ máy bay của Trung Quốc vì lo ngại về tình trạng máy bay riêng của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo