xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia tăng sức ép lên Triều Tiên

Phạm Nghĩa (Theo AP, Straits Times)

(NLĐO) – Hôm 3-3, Malaysia gây thêm áp lực đối với Triều Tiên bằng cách lên án việc dùng chất độc để giết hại người được cho là ông Kim Jong-nam.

Vài giờ sau khi nhà ngoại giao Triều Tiên Ri Tong-il phủ nhận chất độc tìm thấy trên người “ông Kim Jong-nam” là chất độc thần kinh VX vốn bị cấm sử dụng, Bộ Ngoại giao Malaysia đã đưa ra tuyên bố nói trên.

Tuyên bố từ bộ này cũng cho biết Kuala Lumpur “rất quan tâm” đến việc sử dụng các chất độc như VX, đồng thời lên án việc sử dụng các vũ khí hóa học trong bất kỳ hoàn cảnh nào. “Việc sử dụng vũ khí hóa học tại nơi công cộng có thể đe dọa tính mạng người dân nói chung” - Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh.

Theo giới chức Malaysia, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol - được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - bị trúng chất độc thần kinh VX. Chất độc này, theo các chuyên gia, chỉ có thể được bào chế tại một phòng thí nghiệm vũ khí nhà nước phức tạp.

Cựu Đại sứ Ri Tong Il phát biểu bên ngoài đại sứ quán Malaysia tại Kuala Lumpur hôm 2-3. Ảnh: AP
Cựu Đại sứ Ri Tong Il phát biểu bên ngoài đại sứ quán Malaysia tại Kuala Lumpur hôm 2-3. Ảnh: AP

Ông Kim thiệt mạng sau khi bị tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2.

Trong đoạn camera an ninh tại sân bay, 2 người phụ nữ tiếp cận “ông Kim Jong-nam” khi nạn nhân đang chờ chuyến bay về Macau tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Các nghi phạm sau đó “chụp chất độc lên mặt nạn nhân” rồi bỏ trốn. Người được cho là ông Kim Jong-nam tử vong trong vòng 20 phút lúc ở trên xe cứu thương.

Hôm 2-3, cựu Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ri Tong Il, phát biểu tại một cuộc họp báo rằng không thể không nghi ngờ việc 2 nữ nghi phạm bị cảnh sát Malaysia bắt đã sử dụng chất độc. Bởi nếu đúng như kết quả khám nghiệm pháp y, ông Ri tự hỏi tại sao 2 nữ nghi phạm và những người xung quanh không tử vong hoặc ít nhất là bị thương.

Vị cựu đại sứ Triều Tiên còn tiết lộ “ông Kim Jong-nam” có tiền sử bệnh tim, từng phải nhập viện. Và phía Malaysia sau đó được cho là tìm thấy thuốc trị bệnh tiểu đường, bệnh tim và huyết áp cao trong hành lý của nạn nhân, dẫn đến kết luận người đàn ông này không nên đi du lịch.

Ngay sau đó, cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar bác bỏ giả thuyết “ông Kim Jong-nam” chết vì đau tim. Cảnh sát Malaysia suy đoán 2 nữ nghi phạm vào phòng vệ sinh rửa sạch tay ngay khi đầu độc mục tiêu. Về khả năng họ được tiêm thuốc giải độc atropine sau khi gây án vẫn chưa được làm rõ.

Malaysia thả nghi can Ri Jong-chol

Sáng 3-3, công dân Triều Tiên Ri Jong-chol, 47 tuổi, đã được Malaysia thả tự do, chuẩn bị trục xuất về nước do không đủ bằng chứng kết tội ông ta dính líu tới cái chết của “ông Kim Jong-nam”.

Ông Ri bước ra khỏi xe cảnh sát ở đồn Sepang lúc 8 giờ 50 phút (giờ địa phương), sau đó được chuyển về Sở Di trú ở TP Putrajaya. Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Apandi Ali xác nhận ông Ri sẽ bị trục xuất vì không có giấy tờ thông hành hợp lệ, có thể trong ngày 3-3.

Giấy phép lao động của ông Ri tại Malaysia do Công ty Tombo Enterprises cung cấp nhưng công ty này phủ nhận ông Ri là nhân viên của mình. Ông này bị tạm giữ từ ngày 18-2.

Công dân Triều Tiên Ri Jong-chol rời đồn cảnh sát và có mặc áo chống đạn. Ảnh: REUTERS
Công dân Triều Tiên Ri Jong-chol rời đồn cảnh sát và có mặc áo chống đạn. Ảnh: REUTERS
Ảnh: Bernama
Ảnh: Bernama

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo