xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay chở khách Malaysia "bị bắn hạ" ở Ukraine, 295 người thiệt mạng

P.Võ - Đ.Quyên - H.Ngọc (Theo Reuters, RT, Interfax, BBC)

(NLĐO)- Một chiếc máy bay của Malaysia chở 295 người vừa rơi ở Ukraine, sát biên giới với Nga, Interfax dẫn nguồn tin hàng không cho biết hôm 17-7.

A Malaysian Airlines passenger jet is thought to have been shot down over the Ukraine / Russian border

 

Rơi gần biên giới Nga - Ukraine

Chiếc Boeing-777 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã rơi ở miền Đông Ukraine, gần biên giới với Nga hôm 17-7. Số hiệu của chuyến bay là MH17.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak viết trên Twitter: "Tôi sốc trước báo cáo rằng một máy bay của Malaysia bị rơi. Chúng tôi đã tiến hành điều tra ngay lập tức".

Hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết máy bay chở 280 hành khách cùng với 15 thành viên phi hành đoàn và toàn bộ đã thiệt mạng.

Vị trí rơi của nó nằm cách biên giới khoảng 60 km, một nguồn tin nói với hãng tin ITAR-TASS. Chiếc máy bay được tìm thấy bốc cháy dưới đất. RT dẫn một nguồn tin độc lập cho biết chiếc máy bay biến mất trên radar ở độ cao 10.000m.

Hãng tin Reuters mô tả hàng chục thi thể vương vãi xung quanh các mảnh vỡ máy bay. Một nhân viên cứu hộ nói ít nhất 100 thi thể đã được tìm thấy ở hiện trường gần làng Grabovo trong khi mảnh vỡ máy bay văng tung tóe trong vòng đường kính khoảng 15 km.

Các mảnh vỡ máy bay có thể thấy rõ sơn xanh và đỏ, màu sắc đặc trưng của Malaysia Airlines.

Reuter dẫn nguồn tin công nghiệp hàng không cho biết chiếc máy bay lẽ ra phải đi vào không phận Nga lúc 17 giờ 20 phút (giờ địa phương) nhưng đã không kịp thực hiện điều đó.

 

Tragedy: TV pictures show a pall of smoke billowing into the sky apparently from the stricken aircraft

Khói bốc lên từ hiện trường chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh cắt từ bản tin truyền hình của Đài Sky News

img
Hiện trường máy bay rơi gần Grabovo của vùng Donetsk. Các nhân chứng cho biết thi thể các nạn nhân văng xa nhiều km. Ảnh: Reuters

Hiện trường máy bay rơi gần Grabovo của vùng Donetsk.

Các nhân chứng cho biết thi thể các nạn nhân văng xa nhiều km. Ảnh: Reuters

 

img

 

Những hình ảnh khủng khiếp tại hiện trường. Toàn bộ người trên máy bay đều thiệt mạng. Ảnh: LIFE NEWS

Những hình ảnh khủng khiếp tại hiện trường. Toàn bộ người trên máy bay đều thiệt mạng. Ảnh: LIFE NEWS

 

Ai bắn rơi máy bay?

Ban đầu, Interfax đưa tin chiếc máy bay mất tích gần Donetsk – nơi đang diễn ra cuộc gianh tranh giữa Kiev và lực lượng ly khai thân Nga. Hãng tin Interfax-Ukraine đưa địa điểm cụ thể hơn, đó là gần thị trấn Shaktarsk thuộc vùng Donetsk. Còn phóng viên Ukraine Myroslava dẫn lời chuyên gia quân sự Dmitry Tymchuk cho biết chiếc máy bay rơi phía bắc thành phố Torez, thuộc khu vực Donetsk. Khu vực này đang bị lực lượng thân Nga kiểm soát.

Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Geraschenko nói rằng chính lực lượng ly khai đã bắn hạ chiếc máy bay bằng tên lửa đất đối không. Theo báo Daily Mail, có thể máy bay trúng tên lửa đất đối không BUK. Đây là hệ thống tên lửa do Liên Xô thiết kế, có khả năng tấn công chiến đấu cơ, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Một phóng viên của AP nói đã thấy lực lượng ly khai sử dụng giàn phóng tên lửa tương tự gần thị trấn Snizhne ở miền Đông Ukraine hôm 17-7.

Tuy nhiên, "chính quyền" Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong bác bỏ bất cứ liên quan nào với vụ việc. Đài RT của Nga dẫn lời "chính quyền" này khẳng định họ không có những thiết bị quân sự như vậy. Quân đội Nga cũng tuyên bố không có bất cứ máy bay quân sự nào của Nga bay gần biên giới Nga - Ukraine trong ngày 18-7, theo nguồn tin của RIA Novosti.

 

img

 

img

 

img

 

Những gì còn sót lại của chiếc máy bay xấu số. Ảnh: TWITTER

Những gì còn sót lại của chiếc máy bay xấu số. Ảnh: TWITTER

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Barack Obama về vụ việc, theo Điện Kremlin. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định lực lượng vũ trang nước này tuyệt đối không bắn các mục tiêu bay như vậy.

Trước đó cùng ngày 17-7, chính quyền Kiev cáo buộc máy bay Nga dùng tên lửa không đối không bắn rơi một chiến đấu cơ Su-25 của họ.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Ukraine xác nhận chiếc máy bay Malaysia bị bắn hạ và ra lệnh mở một cuộc điều tra. Trên tài khoản Facebook, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Geraschenko khẳng định lực lượng ly khai thân Nga đã bắn hạ chiếc máy bay theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đây là tai nạn thảm khốc nữa đối với ngành hàng không Malaysia. Hồi tháng 3, chiếc máy bay mang số hiệu MH370 - cũng của Malaysia Airlines - đã mất tích bí ẩn với 239 hành khách khi đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích MH370 dù nó được xác định đã bị rơi.

Trong khi đó, từ ngày 8-7, Ukraine đã đóng không phận đối với máy bay dân sự sau khi một máy bay vận chuyển quân sự bị bắn rơi.

Theo Đài CNN, lẽ ra MH17 không nên bay qua khu vực này khi mà nhiều hãng hàng không khác đã tránh xa!

 

 

Nguồn: Daily Mail

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo