xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay Lion Air xin hạ cánh khẩn cấp trước khi rơi xuống biển

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, RT, Bloomberg)

(NLĐO) – Chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) chở 188 người trên khoang (có thông tin nói máy bay chở 189 người) đã xin hạ cánh khẩn cấp trước khi mất liên lạc và rơi xuống biển hôm 29-10.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan cứu hộ Indonesia Yusuf Latif cho biết chuyến bay số hiệu JT610 mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khoảng 13 phút sau khi cất cánh, sau đó rơi xuống biển.

Tại một cuộc họp báo, ông Sindu Rahayu đến từ Tổng cục Vận tải hàng không Indonesia (ATDG), tiết lộ máy bay đề nghị được hạ cánh khẩn cấp gần như ngay lập tức sau khi cất cánh rồi bị mất liên lạc.

Theo một quan chức Bộ giao thông Indonesia, có 188 người trên khoang, bao gồm 178 người lớn, 2 trẻ sơ sinh và 1 em bé. Phi hành đoàn bao gồm 2 phi công và 5 tiếp viên hàng không.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Indonesia Nufransa Wira Sakti cùng ngày xác nhận 20 nhân viên của bộ này cũng có mặt trên máy bay lúc nó bị rơi.

Máy bay Lion Air xin hạ cánh khẩn cấp trước khi rơi xuống biển - Ảnh 1.

Máy bay bị rơi xuống ngoài khơi bờ biển Indonesia và mất liên lạc khi đang ở độ cao hơn 1,1 km. Ảnh: Flightradar24

Máy bay Lion Air xin hạ cánh khẩn cấp trước khi rơi xuống biển - Ảnh 2.

Mảnh vỡ máy bay trên biển. Ảnh: Twitter

Ông Soerjanto Tjahjono, Giám đốc Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT), nói rằng chiếc Boeing 737 mới được sản xuất gần đây và đã trải qua khoảng 800 giờ bay. Trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết thêm nó được bàn giao cho Lion Air hồi tháng 8 vừa qua.

Máy bay bị rơi xuống ngoài khơi bờ biển Indonesia và mất liên lạc khi đang ở độ cao hơn 1,1 km trên đường từ thủ đô Jakarta đến TP Pangkal Pinang thuộc đảo Sumatra. Chuyến bay dự kiến kéo dài hơn 1 giờ.

Điều kiện thời tiết khi máy bay gặp nạn được cho là không có gì bất thường.

Máy bay Lion Air xin hạ cánh khẩn cấp trước khi rơi xuống biển - Ảnh 3.
Máy bay Lion Air xin hạ cánh khẩn cấp trước khi rơi xuống biển - Ảnh 4.
Máy bay Lion Air xin hạ cánh khẩn cấp trước khi rơi xuống biển - Ảnh 5.
Máy bay Lion Air xin hạ cánh khẩn cấp trước khi rơi xuống biển - Ảnh 6.

Hành lý và mảnh vỡ máy bay. Ảnh: Twitter

Lực lượng cứu hộ dẫn lời một số nhân chứng cho biết vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 29-10 (giờ địa phương), các thành viên thủy thủ đoàn trên một con tàu nhìn thấy mảnh vỡ của một chiếc máy bay – trong đó có ghế ngồi - nổi trên biển.

Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, nhiều tàu thuyền đổ xô tới hiện trường vụ tai nạn nhưng không nhìn thấy người nào sống sót. Lực lượng cứu hộ bước đầu trục vớt hành lý của hành khách và các mảnh vỡ máy bay.

Lion Air hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào cho đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, ông Tjahjono nói nhà chức trách sẽ chưa đưa ra kết luận nguyên nhân vụ tai nạn cho đến khi tìm được hộp đen máy bay cũng như nhận được bản ghi do trạm kiểm soát không lưu cung cấp.

Ông Muhammad Syaugi, người chịu trách nhiệm chính đợt tìm kiếm cứu nạn lần này, cho biết vào trưa 29/10 rằng vị trí rơi máy bay có độ sâu từ 30 - 35m

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo