xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay Mỹ oanh kích tàu của Libya

Nguyễn Đan (Theo AFP, Reuters)

(NLĐO) - Bộ chỉ huy châu Phi của quân đội Mỹ (USAC) ngày 29-3 cho biết các máy bay và một tàu khu trục của Mỹ đã tấn công các tàu của Libya sau khi có tin tàu của Libya bắn bừa bãi vào các tàu buôn ở cảng Misrata, Tây Bắc nước này.

Theo USAC, vụ tấn công trên là một phần trong sự tham gia của Mỹ vào sứ mệnh do Liên Hiệp Quốc ủy thác để bảo vệ dân thường Libya.

USAC cho biết: "Một máy bay tuần tra trên biển P-3C của Hải quân và một máy bay chiến đấu A-10 Thunderbolt của Không quân Mỹ, cùng một tàu khu trục được trang bị tên lửa có điều khiển USS Barry đã tấn công tàu Victoria của Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cùng hai tàu khác nhỏ hơn" vào tối 28-3. 

Thông báo cũng cho biết máy bay A-10 đã bắn hai tàu nhỏ này và phá hủy một chiếc. 

img
Chiến đấu cơ A-10 Thunderbolt của Không quân Mỹ tấn công tàu của Libya

Trước thềm hội nghị các cường quốc diễn ra tại London, ngày 29-3 nhằm thảo luận về tương lai của Libya, ông Gaddafi đã gửi thư tới hội nghị yêu cầu các cường quốc phải chấm dứt "cuộc tấn công man rợ" nhằm vào nước ông. 

Trong thư, ông Gaddafi đã so sánh các vụ không kích do NATO cầm đầu với các chiến dịch quân sự của Adolf  Hitler trong thế chiến thứ 2.

Trước đó, trong bình luận được phát trên kênh truyền hình Rai Uno của Italia, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim đã cáo buộc liên quân chống lại ông Gaddafi đang muốn chia cắt Libya thành hai phần. 

Ông Kaim nói: "Chiến thuật của liên quân là đưa đến một tình hình bế tắc nhằm chia Libya thành hai. Điều này có nghĩa rằng cuộc nội chiến này sẽ trở thành một cuộc chiến kéo dài, một tình thế vô cùng nguy hiểm".

Phát biểu trước thềm hội nghị của các cường quốc tại London về tình hình Libya, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho rằng NATO nên sử dụng sức mạnh khi cần thiết để buộc lực lượng trung thành với ông Gaddafi ngừng tấn công dân thường và thực thi lệnh ngừng bắn. 

Theo ông Davutoglu, bảo vệ dân thường Libya để họ có thể tự quyết định tương lai của mình là một ưu tiên lớn hơn nhiều việc buộc ông Gaddafi phải từ bỏ quyền lực.

Thông tin mới nhất cho biết sẽ có đại diện của hơn 40 chính phủ và các tổ chức quốc tế có mặt tại London để thảo luận về viện trợ nhân đạo và tạo nền tảng cho thời kỳ hậu Gaddafi. Tuy nhiên, Ai Cập từ chối tham dự hội nghị này vì nước này lo ngại hội nghị trên sẽ tìm cách thúc đẩy những lợi ích và sự hiện diện của phương Tây tại Libya.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague tiết lộ ông Gaddafi sẽ phải bị xét xử tại Tòa án hình sự quốc tế (ICC), song từ chối bác bỏ khả năng ông Gaddafi có thể sống lưu vong. 

Trong ngày 29-3, lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã đẩy lui quân nổi dậy tại miền Đông Libya, ngăn chặn lực lượng nổi dậy tại Nofilia, cách thành phố Sirte 100 km.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo