xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay Mỹ xài đồ giả

NGÔ SINH

Bộ Quốc phòng Mỹ thiếu kiến thức về ảnh hưởng của các bộ phận giả đối với các hệ thống quốc phòng quan trọng

Một bản báo cáo dài 112 trang của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, công bố ngày 21-5, cho biết hơn 1 triệu phụ tùng, thiết bị điện tử giả - đa số của Trung Quốc - hiện đang được sử dụng trong máy bay quân sự của Mỹ. Thượng nghị sĩ Carl Levin, chủ tịch ủy ban này, nhận định rằng tình trạng tràn ngập các thiết bị như vậy đe dọa nền an ninh quốc gia của nước Mỹ, sự an toàn của binh sĩ Mỹ và việc làm của người Mỹ.

1.800 trường hợp

Một cuộc điều tra kéo dài cả năm đã phát hiện 1.800 trường hợp dùng thiết bị điện tử giả trong nhiều máy bay quân sự của Mỹ, trong đó có loại máy bay vận tải lớn nhất của không lực, trực thăng hành quân đặc biệt và máy bay do thám của hải quân.
Cụ thể, các bộ phận giả được phát hiện trong loại trực thăng SH-60B do hải quân sử dụng khi thực hiện các sứ mệnh ban đêm và khi bắn tên lửa. Đồ giả cũng được tìm thấy ở con chip bộ nhớ trong các hệ thống hiển thị của các máy bay vận tải quân sự C-130J và C-17 Globemaster III. Các phụ tùng giả còn nằm ở các bộ phận dò băng trên máy bay P-8A Poseidon thuộc lực lượng hải quân.

Báo cáo nêu rõ: “Tình trạng hoạt động không mong đợi của chỉ một bộ phận điện tử thôi có thể khiến một binh sĩ, một thủy thủ, một phi công hoặc lính thủy đánh bộ dễ dàng rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Không may thay, sự tràn ngập các thiết bị điện tử giả đã làm nguy cơ này dễ xảy ra hơn”.

img
Trực thăng SH-60B của hải quân Mỹ. Ảnh: EUCOM.MIL
Thượng nghị sĩ Levin khẳng định: “Thực tế đó nhấn mạnh sự thất bại của Trung Quốc trong việc kiểm soát thị trường hàng giả”.

Bản báo cáo cũng cho biết Chính phủ Trung Quốc đã từ chối cấp visa cho đội ngũ thuộc ủy ban trên vào nước này trong quá trình tiến hành điều tra. Một quan chức sứ quán Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng đây là vấn đề nhạy cảm và một bản báo cáo mang tính tiêu cực có thể chấm dứt mối quan hệ Mỹ - Trung. Theo đài BBC, sau Trung Quốc, Anh và Canada cũng được phát hiện là nguồn gốc cung cấp các thiết bị giả.

Yếu kém của Bộ Quốc phòng

Ngoài việc đổ lỗi cho Trung Quốc, báo cáo trên còn quả quyết rằng nhà chức trách Mỹ và các công ty ký hợp đồng đã góp phần gây nên những bất cập trong hệ thống cung cấp các công cụ quốc phòng khi không phát hiện các đồ giả hoặc không đều đặn báo cáo tình trạng giả mạo cho quân đội. Báo cáo trên nhận định Bộ Quốc phòng Mỹ thiếu kiến thức về ảnh hưởng của các thiết bị giả đối với các hệ thống quốc phòng trọng yếu. Đồng thời, việc sử dụng các nhà phân phối độc lập không được thẩm định cũng góp phần gây ra những hệ lụy kể trên.

Theo bản báo cáo, các chương trình của Bộ Quốc phòng như chương trình trao đổi dữ liệu giữa chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng, vốn được xây dựng để phát hiện các bộ phận giả bị nghi ngờ, đã không phát huy được tác dụng. Trong khoảng thời gian từ năm 2009-2010, chương trình này chỉ nhận được 217 báo cáo liên quan đến các thiết bị giả. Đa phần trong số đó là của 6 công ty, chỉ 13 báo cáo là của các cơ quan chính phủ.

Trung Quốc né tránh

Đài BBC lưu ý bản báo cáo được công bố khi Mỹ bắt đầu thực hiện chiến lược quốc phòng của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo viết: “Các phụ tùng điện tử giả bày bán công khai tại các chợ ở Trung Quốc. Thay vì phải thừa nhận sự thật và đóng cửa các nhà máy sản xuất hàng giả, Chính phủ Trung Quốc đã cố tránh tìm hiểu kỹ càng vụ việc”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo