xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay Romania rơi gần lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát

Xuân Mai

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Romania thông báo một máy bay trực thăng rơi hôm 2-3 khi được cử đi tìm kiếm một chiếc MiG 21 LanceR biến mất khỏi radar trước đó gần lãnh thổ Ukraine, khiến tất cả 7 binh sĩ trên máy bay thiệt mạng.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, máy bay chiến đấu MiG 21 LanceR đã biến mất khỏi radar ở khu vực Dobruja.

Vụ tai nạn tiếp theo là vụ rơi máy bay trực thăng IAR 330 Puma sau khi được điều động để xác định vị trí máy bay chiến đấu nói trên. Bộ trưởng Quốc phòng Romania cho biết phi công của chiếc trực thăng IAR 330 Puma đã thông báo về tình hình thời tiết không thuận lợi và được gọi trở lại căn cứ trước khi máy bay gặp nạn. Chiếc trực thăng này rơi gần làng Gura Dobrogei ở miền Đông Romania.

Máy bay Romania rơi gần lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay trực thăng IAR 330. Ảnh: NATO

Vụ tai nạn xảy ra cách Đảo Rắn 45 km, nơi Nga chiếm đóng trong những ngày đầu tiên bắt đầu cuộc tấn công Ukraine.

Máy bay Romania rơi gần lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát

Trong diễn biến căng thẳng giữa Nga và phương Tây, lực lượng vũ trang Thụy Điển hôm 2-3 cho biết 4 máy bay chiến đấu Nga đã vi phạm không phận Thụy Điển. Hai chiếc Su-27 và hai chiếc Su-24 của Nga đã vi phạm không phận Thụy Điển ở phía Đông đảo Gotland. Không quân Thụy Điển đã phải triển khai máy bay chiến đấu Jas 39 Gripen "trong tình trạng khẩn cấp".

Máy bay Romania rơi gần lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát - Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist gọi hành động của Nga là không thể chấp nhận. Ảnh: Reuters

Chỉ huy Lực lượng Không quân Carl-Johan Edström cho biết: "Chúng tôi đã có mặt để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và biên giới của Thụy Điển. Chúng tôi đã kiểm soát được tình hình. Trước tình hình hiện tại, chúng tôi xem vụ việc này là rất nghiêm trọng. Đây là hành động thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm từ phía Nga".

Trong diễn biến liên quan, một quan chức cho hay Mỹ đã lần đầu tiên chuyển giao hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine trong những ngày qua, trong đó có hơn 200 tên lửa được chuyển giao hôm 28-2.

Hồi đầu năm nay, Mỹ bật đèn xanh cho các nước vùng Baltic gồm Lithuania, Latvia and Estonia gửi vũ khí do Mỹ sản xuất tới Ukraine, trong đó có tên lửa phòng không Stinger. Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn duy trì việc cung cấp trực tiếp tên lửa Stinger cho Ukraine, cùng các loại vũ khí sát thương khác.

Trong nhiều tháng qua, nhiều thành viên Quốc hội Mỹ kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden gửi thêm tên lửa Stinger tới Ukraine. Ukraine cũng nhiều lần đề nghị Mỹ viện trợ thêm vũ khí, bao gồm cả vũ khí phòng không và chống tăng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 2-3 cho rằng hiện Ukraine vẫn có thể nhận được thiết bị quân sự phòng thủ quan trọng mà họ cần.

Mỹ đã sản xuất nhiều thế hệ tên lửa Stinger. Giới chức Mỹ quyết định không cung cấp phiên bản mới nhất cho Ukraine nhằm đề phòng trường hợp bị lộ công nghệ khi vũ khí này rơi vào tay lực lượng Nga.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo