Tối 10-5, sau cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nhật Taro Aso, Thủ tướng Nga Putin lần đầu tiên đã ám chỉ mạnh đến khả năng trở lại điện Kremlin. Khi trả lời báo giới Nhật, ông Putin nói hiện vẫn chưa quyết định ông hay ông Dmitry Medvedev sẽ ra tranh cử tổng thống khi nhiệm kỳ của ông Medvedev kết thúc.
“Tùy thuộc mức độ hiệu quả công việc của chúng tôi, Tổng thống Medvedev và tôi sẽ đưa ra quyết định về tương lai của mình” - ông nói. Thủ tướng Putin cho biết cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại sẽ quyết định vị trí của hai người thế nào vào năm 2012.
Medvedev và Putin từng biết nhau kể từ hồi đầu những năm 1990 khi cả hai cùng làm việc tại văn phòng thị trưởng thành phố St Petersburg. Ông Medvedev thay thế ông Putin làm tổng thống kể từ tháng 5-2008 sau khi dễ dàng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào điện Kremlin với sự hậu thuẫn của người tiền nhiệm.
Tổng thống Dmitry Medvedev (trái) và Thủ tướng Vladimir Putin
tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít ở Matxcơva ngày 9-5 (Ảnh: Reuters)
Nhưng một năm kể từ khi nhậm chức, hầu hết người dân Nga - cũng như giới phân tích - đều tin rằng ông Putin hiện vẫn là nhân vật quan trọng nhất ở chính trường dù theo hiến pháp, tổng thống là người định hướng chính sách đối nội và đối ngoại. Theo nhà phân tích chính trị Fyodor Lukyanov của tờ Russia in Global Affairs, chính ông Putin đang là người nắm quyền trên thực tế.
Trong vài tháng gần đây, một số nhà bình luận cho rằng ông Medvedev đang cố hướng nước Nga theo chiều hướng cởi mở hơn, và một số người đã bóng gió nói về khả năng sẽ có những khác biệt nảy sinh giữa hai nhà lãnh đạo.
Theo Spiegel, dù ông Medvedev đã cố đưa ra danh sách 100 nhân vật “hạt giống” cho các vị trí chủ chốt của chính quyền, song những vị trí quyền lực thật sự hiện vẫn đang do những người thân cận ông Putin nắm giữ.
Ông Medvedev có thể phê phán “những kẻ cánh hữu vô chính phủ” và “thói chuyên quyền” trong các bài diễn văn nhưng không ai ngạc nhiên khi vào tháng 12, Thủ tướng Putin lại xuất hiện trong chương trình đối thoại qua truyền hình để trả lời các câu hỏi từ người dân - đặc ân trước kia vốn thường dành cho tổng thống.
Trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại, ông Putin cũng vẫn thể hiện sự chi phối của mình trong các vấn đề chủ chốt. Hiện tỉ lệ ủng hộ của người dân đối với ông Putin vẫn cao hơn ông Medvedev ở mức 80-60% bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại đã khiến tỉ lệ thất nghiệp của Nga lên tới 10%.
Cho đến giờ người ta thấy cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bên ngoài nồng ấm, vẫn thực hiện cơ chế tham vấn nhưng dư luận đều cho rằng việc quyết định ai là ứng viên tổng thống cần được sớm quyết định để tránh những rạn nứt không cần thiết.
Theo ông Gleb Pavlovsky - cố vấn của tổng thống, Medvedev và Putin sẽ phải quyết định vào cuối năm 2010 ai sẽ ra tranh cử để chuẩn bị tốt cho cuộc chạy đua. Ông cho rằng hai nhà lãnh đạo sẽ không chạy đua trực tiếp với nhau vào năm 2012 vì đây “không chỉ là dấu hiệu rạn nứt mà còn là sự đối đầu trực tiếp” mà cả hai đều không muốn.
Bình luận (0)