xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mối đe dọa bị bỏ qua ở Syria

Lục San

Khoảng 1/3 các nhóm nổi dậy ở Syria - với khoảng 100.000 chiến binh - có cùng hệ tư tưởng với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng; do đó, dù đánh bại IS về mặt quân sự vẫn không chấm dứt được chủ nghĩa thánh chiến toàn cầu.

Đó là cảnh báo của Trung tâm Tôn giáo và Địa chính trị (CRG) thuộc Quỹ Niềm tin Tony Blair do cựu Thủ tướng Anh Tony Blair thành lập. Từ đó, đài BBC nhận định điều thế giới cần làm là đánh bại hệ tư tưởng của IS.

Bản báo cáo của CRG công bố ngày 21-12, trong đó nhấn mạnh mối nguy hiểm lớn nhất hiện nay đối với cộng đồng quốc tế là các nhóm nổi dậy chia sẻ hệ tư tưởng của IS đang bị bỏ qua. Syria là nơi tập trung số lượng tổ chức thánh chiến lớn nhất thời hiện đại - gồm 15 nhóm nổi dậy, ngoài IS. Nỗ lực của phương Tây nhằm phân loại quân nổi dậy “ôn hòa” và “quá khích” ở Syria có chiều hướng thất bại bởi hiếm có sự khác biệt giữa các nhóm này.

 

Tấm hộ chiếu này được phát hành từ lãnh thổ do IS kiểm soát Ảnh: ABC NEWS
Tấm hộ chiếu này được phát hành từ lãnh thổ do IS kiểm soát Ảnh: ABC NEWS

 

Theo báo cáo, trong số nhóm nổi dậy Syria, khoảng 60% tập hợp những kẻ quá khích Hồi giáo trong khi chưa đến 1/4 muốn chiến đấu chống cực đoan cũng như có thể chấp nhận giải pháp chính trị Hồi giáo cho cuộc nội chiến ở nước này. Vì thế, báo cáo lo ngại ngay cả khi IS bị đánh bại, những tay súng và phần tử cực đoan khác vẫn lấy cớ “phương Tây đã phá hủy (cái gọi là) đế chế Hồi giáo” để tấn công mục tiêu bên ngoài Syria.

Trong khi đó, báo Đức Welt am Sonntag dẫn nguồn tin tình báo phương Tây cho biết IS có thể đã đánh cắp hàng chục ngàn hộ chiếu (để trống) tại những khu vực chúng kiểm soát ở Syria, Iraq, Libya và sử dụng để đưa chiến binh đóng giả người tị nạn vào châu Âu. Giám đốc cơ quan kiểm soát biên giới châu Âu Frontex, ông Fabrice Leggeri, nhận định đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Tờ báo trên cho biết IS còn kiếm được món lợi lớn khi đem bán hộ chiếu giả ra chợ đen với giá 1.500 euro/cái. Trước đó, nhà chức trách Mỹ từng cảnh báo những kẻ ủng hộ IS có thể đã thâm nhập nước này bằng hộ chiếu do IS tự in.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo