Ông cho biết thêm rằng các điều kiện cho phép tự tử có sự trợ giúp vẫn còn rất khắt khe.
Việc này được luật pháp Thụy Sĩ cho phép nhưng chỉ được áp dụng đối với các bệnh nhân có tinh thần minh mẫn và bị mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa.
Kể từ đầu năm tới, các bệnh nhân bị bệnh ở giai đoạn cuối tại bệnh viện chính của Lausanne sẽ được phép tự tử tại bệnh viện miễn là trí tuệ của họ vẫn minh mẫn, bị bệnh quá nặng không thể trở về nhà và bày tỏ mong muốn được chết.
Cho đến nay, các bệnh viện ở khắp Thụy Sĩ đã từ chối cho phép các cuộc tự tử có sự trợ giúp tại chỗ và bác bỏ việc tham gia vào Hội giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh nan y chết một cách nhẹ nhàng.
Điều này có nghĩa là các bệnh nhân muốn chết có sự giúp đỡ phải rời bệnh viện mới được làm việc này.
Quy định mới sẽ cho phép các bệnh nhân tiếp cận một bác sĩ bên ngoài hoặc một thành viên của hội nói trên. Các nhân viên của bệnh viện có thể lựa chọn việc họ có muốn tham dự vào cái chết này hay không.
Các bác sĩ cao cấp tại bệnh viện của Lausanne nói rằng quyết định trên được đưa ra sau gần ba năm cân nhắc và phản ánh quan điểm của Hội Y học Thụy Sĩ và Ủy ban Đạo đức Quốc gia.
Bình luận (0)