Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Muốn thực quyền

T.Tùng

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama vừa làm một cuộc cải tổ văn phòng của bà ở Nhà Trắng để thực hiện ý nguyện có thực quyền thay vì chỉ đóng vai phụ lễ tân

Bà Obama đã thay chánh văn phòng của bà là Jackie Norris bằng nữ luật sư của Nhà Trắng Susan Sher, 61 tuổi, bạn thân từ hơn chục năm nay khi hai người cùng làm việc với nhau tại trung tâm y tế Trường Đại học Chicago.


Theo báo Washington Post, bà Michelle không muốn chỉ là cái bóng của chồng trong các hoạt động lễ tân, tiếp khách, tiệc tùng, mà muốn có tiếng nói trong những công việc hệ trọng. Thực hiện khẩu hiệu “Chúng ta có thể làm” của ông Obama trong chiến dịch tranh cử tổng thống, bà Michelle điều hành văn phòng của bà ở Nhà Trắng như một xí nghiệp do bà làm tổng giám đốc.

Cũng như Tổng thống Obama, bà có một thư ký riêng soạn diễn văn và chỉ đạo một đội ngũ chuyên gia soạn thảo “ý tưởng chiến lược” cho mỗi sự kiện chính trị bà được mời tham dự mà như bà nói “không phải đến chỉ để bắt tay và được chào mừng”. Bà Camille Johnston, cố vấn thông tin của bà Obama, nói: “Đệ nhất phu nhân không muốn đóng vai trò hình thức như bình hoa trang trí”.


Hiện nay bà Obama tham gia dự án cải cách hệ thống y tế và luật bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ em. Đội ngũ cố vấn của bà, ngoài chánh văn phòng Susan Sher, còn có bà Desiree Rogers, trưởng ban lễ tân; Jocelyn Frye, cố vấn chính trị. Tất cả họ đều là bạn thân của bà Obama từ hồi học tại Trường Đại học Harvard.


Theo báo New York Times, trong mấy tuần qua, bà Obama đã chuẩn bị việc thành lập một cơ quan tham vấn trợ giúp các gia đình quân nhân toàn nước Mỹ, một dự án bà ấp ủ kể từ khi bước vào Nhà Trắng. Là người quan tâm tới vấn đề phát triển giáo dục đối với tầng lớp bình dân, bà Obama đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo giáo dục tại Nhà Trắng với thành phần tham gia là cha mẹ, học sinh, thầy cô giáo 30 trường trung học ở Washington và nhiều chuyên gia giáo dục giàu kinh nghiệm.

Những cuộc gặp gỡ giao lưu này đã để lại ấn tượng tốt cho mọi người về vai trò thực sự quan trọng của bà đệ nhất phu nhân. Chánh văn phòng Susan Sher ngợi khen sếp của mình: “Bà Michelle thực sự là một tấm gương mẫu mực. Bà không tự giới hạn ở vai trò lễ tân bắt tay chào hỏi mà ở sự đóng góp những việc có ích. Những gì bà nói rất gây ấn tượng cho mọi người Mỹ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo